Bình Định tổ chức lễ hội cá ngừ, trình diễn mổ phi lê cá tươi hiếm có

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5/7, UBND tỉnh Bình Định cho biết, lãnh đạo tỉnh này đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội cá ngừ đại dương Bình Định năm 2022.

Dự kiến lễ hội diễn ra trong 3 ngày (tuần đầu tháng 8), tại TP. Quy Nhơn.

Lễ hội này nhằm quảng bá thế mạnh nghề đánh bắt thủy sản và xúc tiến tiêu thụ cá ngừ đại dương Bình Định, góp phần nâng cao hiệu quả và phát triển nghề đánh bắt cá ngừ của tỉnh Bình Định.

Lễ hội cũng nhằm thu hút khách du lịch đến với Quy Nhơn, Bình Định, góp phần phát triển kinh tế đêm, kinh tế biển, kích cầu dịch vụ ẩm thực, du lịch.


 

Nghề câu cá ngừ đại dương của ngư dân Bình Định. Ảnh: TB.
Nghề câu cá ngừ đại dương của ngư dân Bình Định. Ảnh: TB.


Đặc biệt, tại lễ hội diễn ra Hội thảo phát triển khai thác, chế biến và xúc tiến thương mại cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định, do UBND tỉnh Bình Định và Bộ NNPTNT chủ trì.

Hội thảo nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tình hình phát triển chế biến thủy sản và hậu cần nghề cá và cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Định. Tình hình phát triển đánh bắt, chế biến, xuất khẩu, tiêu thụ cá ngừ đại dương tại Bình Định và định hướng phát triển thời gian tới.

Việc xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam và tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty chế biến xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Bình Định, đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và chế biến thủy sản xuất khẩu.

Ngoài ra, tại lễ hội cũng biểu diễn mổ, phi lê cá ngừ đại dương Bình Định, ở khách sạn ANYA, đường An Dương Vương, TP.Quy Nhơn.

Theo UBND tỉnh Bình Định, kinh phí thực hiện lễ hội từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn xã hội hoá hợp pháp khác.

Sở NNPTNT chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí các phần việc của tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Khái toán kinh phí: 6.770.000.000 đồng (Trong đó: ngân sách tỉnh 3.010.000.000 đồng, nguồn xã hội hóa 3.760.000.000 đồng).

Lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cho biết, mục đích của Lễ hội cá ngừ đại dương Bình Định nhằm quảng bá thế mạnh trong hoạt động khai thác cá ngừ đại dương, nhãn hiệu "Cá ngừ Đại dương Bình Định", từng bước nâng cao vị thế của ngành khai thác cá ngừ nói riêng và khai thác thủy sản nói chung của tỉnh Bình Định trên trường thế giới.


 

Cá ngừ đại dương có trọng lượng trung bình hàng chục kg mỗi con, thậm chí có con nặng hàng trăm kg. Ảnh: TB.
Cá ngừ đại dương có trọng lượng trung bình hàng chục kg mỗi con, thậm chí có con nặng hàng trăm kg. Ảnh: TB.


Qua đó, giới thiệu, xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ thương hiệu cá ngừ đại dương Bình Định, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cá ngừ trong nước và xuất khẩu.

Nâng cao nhận thức và hành động của ngư dân về việc khai thác hải sản xa bờ tuân thủ quy định của Luật Thủy sản 2017 và các giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục thẻ vàng của EC.  

Đồng thời, trong lễ hội còn nhằm mục đích thu  hút khách du lịch đến với Quy Nhơn - Bình Định thông qua các chương trình triển lãm, giới thiệu sản phẩm, liên hoan ẩm thực… góp phần phát triển kinh tế đêm, kinh tế biển, kích cầu dịch vụ ẩm thực, du lịch, tìm kiếm đầu ra, thị trường tiêu thụ cho ngành nông nghiệp.


https://danviet.vn/binh-dinh-to-chuc-le-hoi-ca-ngu-trinh-dien-mo-phi-le-ca-tuoi-hiem-co-20220705092433131.htm
 

Theo THĂNG BÌNH (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

(GLO)- Những ngày đầu tháng 7, vùng biển Vũng Bồi và Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên khi cá voi Bryde-loài cá voi khổng lồ, bất ngờ xuất hiện liên tiếp để săn mồi gần bờ.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Hội An là 1 trong 6 thành phố tốt nhất thế giới

Hội An là 1 trong 6 thành phố tốt nhất thế giới

(GLO)- Nét đẹp cổ kính, văn hóa đa dạng, đặc sắc lại một lần nữa giúp cho Hội An (TP. Đà Nẵng) được tạp chí du lịch danh giá Travel+Leisure vinh danh "World’s Best Awards 2025". Với 91/100 điểm, phố cổ Hội An xếp thứ 6 trong danh sách 10 thành phố tốt nhất thế giới.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null