Ngày 12.4, khoảng 2 triệu người Brazil đã rầm rộ xuống đường tại hơn 100 thành phố, thị trấn trên toàn quốc để biểu tình phản đối nạn tham nhũng của chính phủ nước này.
![]() |
Cuộc biểu tình này diễn ra chưa đầy 1 tháng sau đợt biểu tình tương tự vốn thu hút khoảng 500 ngàn đến 2 triệu người tham gia nhằm phản đối chính phủ của nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff vào ngày 15.3.
Người biểu tình cáo buộc bà Rousseff điều hành nền kinh tế kém và để cho nạn tham nhũng lan rộng trong công ty dầu khí quốc doanh Petrobras, nơi bà Rousseff từng giữ vị trí lãnh đạo trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2010.
Theo kết quả khảo sát ra ngày 11.4 của Học viện Datafolha (Brazil), 3/4 số người dân nước này ủng hộ các cuộc biểu tình.
Trong một động thái phản ứng với làn sóng biểu tình, bà Rousseff đã công bố một loạt biện pháp cải tổ nhằm chống tham nhũng, trong đó có biện pháp trừng phạt hình sự đối với hành vi che giấu quỹ vận động tranh cử của các đảng phái chính trị.
Công ty Petrobras đang bị điều tra mở rộng. Tuy nhiên, bà Rousseff - người đã tái đắc cử với chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil hồi tháng 10.2014 - không nằm trong danh sách các đối tượng bị điều tra. Nữ Tổng thống khẳng định, bà không biết gì về tệ nạn hối lộ và thủ đoạn cố định giá bán của nhiều thuộc cấp tại Petrobras trong thời gian bà làm chủ tịch công ty này từ năm 2003 đến 2010. Petrobras được cho là bị thiệt hại hàng tỉ đô la Mỹ vì những hoạt động phạm pháp nói trên.
Tố Uyên (Theo Sputnik, AFP)