Biểu tình bạo động chết người tại Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và công nhân dệt may biểu tình tại thủ đô Phnom Pênh của Campuchia vào sáng nay (3.1).

 

Vụ việc xảy ra tại một nhà máy dệt may ở quận Veng Sreng của Phnom Penh. Lấy lý do đòi tăng lương tối thiểu thành 160 USD/tháng, công nhân nhà máy này đã đình công, biểu tình và tấn công cảnh sát bằng gạch đá, gậy gộc và bom xăng.

Cảnh sát ban đầu bắn chỉ thiên để thị uy  nhưng sau đó nổ súng vào người biểu tình quá khích.

Phó Cảnh sát trưởng Phnom Penh Chuon Narin cho biết: “3 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương”.

Người phát ngôn lực lượng quân cảnh Campuchia Kheng Tito nói thêm rằng cảnh sát buộc phải nổ súng trấn áp sau khi 9 nhân viên cảnh sát bị thương vì gạch đá và đạn cao su của người biểu tình.

Cũng theo ông Kheng Tito, 2 người biểu tình đã bị bắt.

“Chúng tôi lo ngại về tình hình an ninh nên buộc phải trấn áp họ (người biểu tình). Nếu chúng tôi cho phép họ tiếp tục đình công bạo loạn thì tình hình sẽ trở nên rối ren, vô chính phủ” – ông Kheng Tito giải thích.

Diễn biến bạo loạn trên không đơn thuần là một cuộc đình công đòi tăng lương bình thường. Có thể, thực chất, đó là vụ việc do đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập của ông Sam Rainsy lãnh đạo xúi giục.

Đảng này đã lên kế hoạch kêu gọi người dân tham gia một cuộc biểu tình phản đối chính phủ rầm rộ dự kiến kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5.1 tới.

Tháng trước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bác bỏ yêu cầu của CNRP đòi ông ông này từ chức và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới tại Campuchia.

Ông Hun Sen chiến thắng ông Sam Rainsy trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 7.2013.

Ngành dệt may của Campuchia hiện có khoảng 650.000 công nhân và là nguồn thu ngoại tệ chính của nước này.

Tố Uyên (Theo AFP)

Có thể bạn quan tâm

null