Bị phạt 8 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Nguyễn Quốc Đức Vượng (29 tuổi) 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước.
Nguyễn Quốc Đức Vượng sau phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: LÂM VIÊN
Nguyễn Quốc Đức Vượng sau phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: LÂM VIÊN
Ngày 7-7, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quốc Đức Vượng (29 tuổi, ngụ xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Bị cáo Vượng tại phiên tòa sơ thẩm sáng 7.7.2020. Ảnh: LÂM VIÊN
Bị cáo Vượng tại phiên tòa sơ thẩm sáng 7-7-2020. Ảnh: LÂM VIÊN
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 6-2018 Vượng thường xuyên dùng tài khoản Facebook “Vuong Nguyen” đăng bài, phát video trực tiếp (livestream) với các nội dung xuyên tạc, phiến diện, không đúng sự thật về các vấn đề chính trị, xã hội, ngoại giao của đất nước.
Mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, và xử phạt hành chính và buộc viết cam kết không tái phạm, nhưng Vượng vẫn tiếp tục đăng tải bài viết, livestream trên mạng xã hội, internet các bài viết đả kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc các chủ trương của Đảng và Nhà nước...
Cụ thể, từ ngày 28-6-2018 đến ngày 3-9-2019, thông qua tài khoản Facebook cá nhân, Vượng đã đăng tải 98 video phát trực tiếp (livestream) với thời lượng tương đương 110 giờ và 366 bài viết có nội dung xuyên tạc sai sự thật, phỉ báng chế độ và lãnh tụ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kích động chống Nhà nước, mong muốn thay đổi chế độ chính trị... Vượng bị bắt tạm giam từ ngày 23-9-2019.
Nguyễn Quốc Đức Vượng tại phiên tòa. Ảnh: LÂM VIÊN
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: LÂM VIÊN
Xét thấy hành vi của Vượng gây nguy hiểm cho xã hội với mức độ rất nghiêm trọng và căn cứ vào khoản 2, Điều 117, bộ luật Hình sự, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Vượng 8 năm tù về tội chống phá Nhà nước và quản chế 3 năm tại địa phương sau khi hoàn thành xong hình phạt tù.
Theo Lâm Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null