Bị phạt 330 triệu đồng vì tàng trữ, mua bán động vật rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Văn Thành bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 330 triệu đồng về các hành vi tàng trữ, mua bán động vật rừng trái phép.

Ông Thành (áo trắng, phía trước) và tang vật thịt rừng bị cơ quan chức năng thu giữ ẢNH: C.T.V.
Ông Thành (áo trắng, phía trước) và tang vật thịt rừng bị cơ quan chức năng thu giữ ẢNH: C.T.V.
Ngày 29.9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, ngụ H.Cát Tiên, Lâm Đồng) số tiền 330 triệu đồng về các hành vi tàng trữ, mua bán động vật rừng trái phép.
Cụ thể, ông Thành bị phạt 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ, mua bán 10 cá thể và 58 kg thịt động vật rừng thông thường; 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ, mua bán 18 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB) và 300 triệu đồng đối với hành vi mua bán, tàng trữ 2 cá thể động vật rừng nguy cấp quý hiếm (nhóm IB).
Trước đó, ngày 28.8, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Lâm Đồng) đột xuất kiểm tra hành chính nhà ông Thành và phát hiện tại đây đang nuôi nhốt nhiều động vật rừng gồm rắn trâu, kỳ đà vân, kỳ đà hoa…; trong tủ cấp đông có hàng chục ki lô gam thịt, xương động vật các loại như: cầy vòi hương, cầy tai trắng, cheo cheo, mèo rừng, cầy hương, chồn, nhím, dúi…
Theo Lâm Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null