Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai triển khai nhiều kỹ thuật cao trong chăm sóc, điều trị bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-1-2025, tại TP. Pleiku, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức hội thảo hành trình 1 năm hoạt động bệnh viện và những cột mốc thành công trong điều trị năm 2024.

Tham dự hội thảo có đại diện Sở Y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; đại diện một số bệnh viện tuyến Trung ương cùng lãnh đạo, cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

20250112-134129.jpg
Thầy thuốc Nhân dân, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Gia Bình-Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam; Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phát biểu khai mạc tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Duy

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đi vào hoạt động ngày 13-2-2024. Tròn 11 tháng đi vào hoạt động, đơn vị đã luôn nỗ lực hoàn thiện bộ máy nhân sự cũng như cập nhật những kỹ thuật tiên tiến nhất của y khoa để mang lại điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân tỉnh Gia Lai và các khu vực lân cận.

Hiện nay, Bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép hoạt động 300 giường, đồng thời phê duyệt 4.815 danh mục kỹ thuật, trong đó, 174 kỹ thuật đặc biệt như: can thiệp tim mạch, lọc máu, ECMO (tim phổi nhân tạo), thay khớp... Bệnh viện hiện có gần 600 nhân viên, trong đó có 128 bác sĩ, nhiều bác sĩ có chuyên môn cao từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội vào làm việc thường xuyên.

Cùng với đó, các đơn vị y tế tuyến trên tại TP. Hồ Chí Minh như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương đã ký kết hỗ trợ về chuyên môn và thường xuyên cử đội ngũ chuyên gia đến hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật nhằm đáp ứng hoạt động cấp cứu, khám-chữa bệnh cho người dân.

20250112-140520.jpg
Hội thảo ghi nhận nhiều báo cáo của các khoa điều trị về kết quả nổi bật trong điều trị năm 2024 tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Ngọc Duy

Qua 11 tháng hoạt động, đơn vị đã khám ngoại trú cho 124.832 lượt bệnh nhân; điều trị nội trú cho 18.098 lượt bệnh nhân; thực hiện cấp cứu cho 9.945 lượt bệnh nhân…Đặc biệt, bệnh viện đã tiếp nhận khám chữa bệnh cho nhiều lượt bệnh nhân đến từ Campuchia, cụ thể: khám ngoại trú cho 2.667 lượt; điều trị nội trú cho 282 lượt và cấp cứu 117 lượt.

Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật cao trong điều trị cho bệnh nhân; trong đó thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục cấp cứu cho 63 ca; lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc (HDF-Online) cho 28 ca. Đơn vị đã triển khai phẫu thuật sọ não như: Lấy máu tụ dưới màng cứng, ngoài màng cứng, vết thương sọ não, dẫn lưu não thất cho 15 ca; cấp cứu và can thiệp tim mạch cho 39 ca.

20250112-132648.jpg
Quang cảnh Hội thảo hành trình 1 năm hoạt động bệnh viện và những cột mốc thành công trong điều trị năm 2024. Ảnh: Ngọc Duy

Ngoài ra, bệnh viện còn thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp như: Thay khớp háng toàn phần và bán phần; phẫu thuật kết hợp xương dưới màng hình tăng sáng; phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước và sau; bơm cement vào thân đốt sống; phẫu thuật cắt toàn bộ/bán phần/1 thùy tuyến giáp; điều trị bướu giáp bằng đốt sóng cao tần RFA; điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới bằng phương pháp đốt sóng cao tần RFA…

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp tục mở rộng và phát triển các chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu; Nội tiết; Nội Xương khớp; Nội Hô hấp; Nội Tiêu hóa; Ung bướu; Sản Phụ khoa; Hỗ trợ sinh sản (IVF); Nhi khoa; Hồi sức cấp cứu nhi; Ngoại Tổng quát; Ngoại Chấn thương Chỉnh hình; Ngoại Niệu; Chẩn đoán Hình ảnh; Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ; Da liễu; Răng Hàm Mặt; Tai Mũi Họng; Can thiệp mạch não; Can thiệp mạch tạng; Huyết học Truyền máu, Giải phẫu bệnh…

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null