Bầu Đức chỉ lãi ròng gần 6 tỷ đồng trong quý 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù doanh thu đạt hơn 800 tỷ đồng nhưng lãi ròng tại Công ty cổ phần (CP) Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức chỉ đạt 5,8 tỷ đồng, một con số khó thể tưởng tượng...

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 với doanh thu thuần ghi nhận đạt 824 tỷ đồng, giảm 58% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với năm trước.

 
Công ty của bầu Đức chỉ lãi rất khiêm tốn trong quý 1 năm 2017
Công ty của bầu Đức chỉ lãi rất khiêm tốn trong quý 1 năm 2017


Cụ thể, trong cơ cấu doanh thu của HAGL, doanh thu bán bò trong quý 1 năm 2017 chỉ còn 196 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số 1.233 tỷ đồng trong quý 1.2016. Tuy nhiên, doanh thu từ dịch vụ cho thuê, cung cấp dịch vụ khác thì lại tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt lần lượt là 176 tỷ và 143 tỷ.

Về mảng cao su, doanh thu bán mủ cao su trong quý 1.2017 của HAGL đạt gần 57 tỷ đồng.

Mảng đường, ngô, bất động sản thì HAGL không còn ghi nhận doanh thu.

Hoạt động tài chính tiếp tục âm (-) 107 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay, cộng thêm khoản lỗ gần 12 tỷ đồng từ công ty liên kết nên sau khi trừ các loại chi phí khác, HAG lỗ thuần gần 32 tỷ đồng (cùng kỳ vẫn có lãi 105 tỷ đồng).

Mặc dù hoạt động kinh doanh lỗ thuần gần 32 tỷ đồng do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp quá lớn so với lợi nhuận gộp, nhưng bù lại HAGL có khoản lợi nhuận khác lên đến 40 tỷ đồng nhờ thanh lý tài sản (cùng kỳ âm 18 tỷ đồng), nên tổng kết HAGL đã có lãi sau 3 quý thua lỗ liên tục, dù chỉ đạt mức lãi ròng vỏn vẹn 5,8 tỷ đồng, bằng 8% so cùng kỳ .

Ngoài ra, tính đến 31-3-2017, tổng vay nợ của HAGL là 25.784 tỷ đồng, giảm 857 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó vay ngắn hạn của HAGL là 4.916 tỷ đồng, vay dài hạn cũng giảm xuống nhiều nhưng vẫn còn tới 20.869 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, một nguồn tin từ Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) vừa cho biết đã chi ra 1.330 tỷ đồng để mua lại 815 tỷ đồng vốn góp, tương đương 100% vốn điều lệ của HAGL Sugar. Trong đó BHS sở hữu 60% và TTC Tây Ninh sở hữu 40%.

Như vậy, thương vụ mua bán mảng mía đường giữa HAGL và TTC Group đã chính thức thành công với việc TTC Group đã chính thức sở hữu 100% vốn điều lệ của HAGL Sugar.

Được biết, trước đó Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh quyết định đưa cổ phiếu HAG vào diện cảnh báo kể từ ngày 12-5-2017. Lý do là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016 là âm (-) 1.115 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.412 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Cùng ngày, cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HNG) cũng bị đưa vào diện cảnh báo. Lý do là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016 là âm (-) 985 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.142 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Theo Danviet

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.