Bắt giữ gần 300 thanh thiếu niên, học sinh tụ tập đua xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng công an đã vây ráp, bắt giữ gần 300 thanh, thiếu niên, học sinh từ nhiều địa phương tụ tập về bờ đập đua xe trái phép

Nhóm thanh, thiếu niên đua xe bị bắt giữ
Nhóm thanh, thiếu niên đua xe bị bắt giữ
Sáng 7-9, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm gần 300 thanh thiếu niên, học sinh tụ tập đua xe trái phép.

Hàng trăm thanh thiếu niên và học sinh tụ tập đua xe trái phép
Hàng trăm thanh thiếu niên và học sinh tụ tập đua xe trái phép
Trước đó, trang Zalo của Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin về việc thời gian gần đây có rất đông thanh thiếu niên, học sinh thường tụ tập về bờ đập hồ thủy lợi Krông Búk Hạ (thuộc xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để đua xe trái phép.

Các quá xế chủ yếu là học sinh đến từ nhiều huyện
Các quá xế chủ yếu là học sinh đến từ nhiều huyện
Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Krông Pắk để phối hợp xử lý.
Sau nhiều ngày theo dõi, đến khoảng 16 giờ ngày 6-9, 3 đơn vị nói trên đã triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức vây ráp tuyến bờ đập hồ thủy lợi Krông Búk Hạ. Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ gần 300 thanh thiếu niên cả nam và nữ đang tụ tập đua xe, reo hò, cổ vũ.

Cơ quan công an tạm giữ hàng trăm phương tiện
Cơ quan công an tạm giữ hàng trăm phương tiện
Trung tá Nguyễn Công An, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết số thanh, thiếu niên này chủ yếu đang là học sinh cấp 2 và cấp 3 của các trường ở huyện Krông Pắk, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk). 
.
Nhóm thanh, thiếu niên đua xe bị bắt giữ
"Các cháu đua xe với tốc độ cao, không những gây mất tật tự an toàn giao thông mà còn đe dọa đến tính mạng của người tham gia giao thông là chính các em. Rất may, lực lượng công an đã kịp thời có mặt, ngăn chặn" - Trung tá An cho biết thêm.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.