Bảo Lâm: Khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 19/4, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhiều cán bộ để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến đất đai trên địa bàn.
Công an huyện Bảo Lâm đọc lệnh bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Tạ Duy Phước

Công an huyện Bảo Lâm đọc lệnh bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Tạ Duy Phước

Vào chiều 18-4, Công an huyện Bảo Lâm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Tạ Duy Phước (39 tuổi, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh), để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra của cơ quan công an, trong quá trình công tác tại Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Bảo Lâm, Phước đã lợi dụng chức vụ, nghề nghiệp để làm sai lệch hồ sơ đăng ký biến động cấp đổi đường giao thông và tách thửa trái quy định của pháp luật. Hành vi của bị can Phước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Phước, cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Công an huyện Bảo Lâm thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can Lê Văn Sáng và Đỗ Ngọc Châu tại Ban Dữ liệu cơ sở Trung tâm Kỹ thuật công nghệ Địa chính thuộc Cục Đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường)

Cơ quan Công an huyện Bảo Lâm thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can Lê Văn Sáng và Đỗ Ngọc Châu tại Ban Dữ liệu cơ sở Trung tâm Kỹ thuật công nghệ Địa chính thuộc Cục Đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường)

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào ngày 8/3/2023, Công an huyện Bảo Lâm đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với các bị can gồm: Lê Văn Sáng (44 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, nguyên là Trưởng Ban Dữ liệu cơ sở Trung tâm Kỹ thuật công nghệ Địa chính thuộc Cục Đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường); Đỗ Ngọc Châu (38 tuổi, ngụ huyện Thường Tín, TP Hà Nội, nguyên là Phó Trưởng Ban Dữ liệu cơ sở Trung tâm Kỹ thuật công nghệ Địa chính thuộc Cục Đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường) và Lương Công Vũ (38 tuổi, nguyên công chức địa chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) để điều tra, làm rõ hành vi “Nhận hối lộ” theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, trong quá trình hợp tác thực hiện đo, vẽ cập nhập chỉnh lý bản đồ địa chính và hồ sơ đất đai và quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Lâm trong thời gian qua, các bị can đã để xảy ra nhiều sai phạm. Cụ thể, vì động cơ, mục đích vụ lợi cá nhân, các bị can Sáng, Châu và Vũ đã cùng nhau móc nối, liên kết làm sai lệch hồ sơ trong quá trình chỉnh lý, cập nhật biến động hồ sơ địa chính trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng trái quy định của pháp luật. Với hành vi này, Sáng, Châu và Vũ đã nhận tiền hối lộ của nhiều cá nhân có đất trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nhà riêng của các bị can Sáng, Châu và Vũ để thu thập các tài liệu liên quan phục vụ điều tra.

Theo cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm, hiện đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trách nhiệm, hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm đất đai trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null