Báo Gia Lai nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 30-6, Báo Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Huỳnh Kiên và Phó Tổng biên tập Lương Văn Danh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Tổng Biên tập, lãnh đạo các phòng chuyên môn, chức năng và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của đơn vị.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Theo báo cáo, với sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động Báo Gia Lai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chuyển tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào các dân tộc. Các ấn phẩm xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích, chất lượng ngày càng được nâng lên. Báo có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung từng ấn phẩm; các phòng chuyên môn tích cực đổi mới phương pháp quản lý; phóng viên có nhiều sáng tạo trong thực hiện tác phẩm; Ban Biên tập đã có biện pháp tích cực trong chỉ đạo, điều hành.

Trong đó, tính đến ngày 27-6, trên tất cả các ấn phẩm của Báo Gia Lai đã đăng tải khoảng hơn 9.583 tin, bài, ảnh, info, ema, video clip. Tháng 4-2023, nhằm chào mừng Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và ngày Quốc tế lao động 1-5. Ban Biên tập đã chỉ đạo các phòng phóng viên chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền tin, bài, video clip và xuất bản ấn phẩm số báo đặc biệt gồm 60 trang, bìa in 4 màu bằng chất liệu giấy tốt phát hành vào ngày 28-4-2023 với nhiều nội dung nêu được những thành tựu của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và ý chí, quyết tâm đoàn kết, vươn lên xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Báo Gia Lai Online cũng đã ứng dụng những công nghệ mới, thay đổi giao diện, trình bày hiện đại, nâng cấp bản tin 48h lên Gia Lai 24h, phát hành kênh Podcast đã góp phần thay đổi diện mạo thông tin của tờ báo. Đặc biệt là có sự đầu tư nhiều trong việc thiết kế theo phong cách E-magazine giúp cho bạn đọc được trải nghiệm nhiều hơn, trung bình 1 tháng có từ 8-10 bài E-magazine được xây dựng hết sức kỳ công với nội dung tổng hợp chuyên sâu được bạn đọc đánh giá cao, tương tác tốt, nhờ đó mà đã thu hút được nhiều độc giả quan tâm và tăng lượt truy cập đáng kể.

Đặc biệt, việc đôn đốc, định hướng, khuyến khích phóng viên xây dựng các tác phẩm báo chí chất lượng cao, tham gia các cuộc thi đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tại Giải Báo chí quốc gia năm 2022, loạt bài 5 kỳ "Những công trình lãng phí nguồn lực" của nhóm tác giả: Thảo Nguyên, Kim Linh, Hồng Thi, Quang Tấn, Minh Triều, Nguyễn Diệp, Hồng Thương, Vũ Chi đã đạt giải khuyến khích.

Bên cạnh công tác chuyên môn sâu, tập thể cán bộ, biên tập viên và nhân viên của phòng còn tích cực tham gia các hoạt động khác do cơ quan và các đoàn thể cấp trên tổ chức…

Tại hội nghị, cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế cũng như tìm giải pháp khắc phục, đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương của cán bộ, phóng viên, người lao động tại hội nghị. Tổng Biên tập Báo Gia Lai cho rằng: Mặc dù còn một số hạn chế song tập thể Báo đã nỗ lực để hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Cơ quan có chuyển biến từ tư tưởng đạo đức, chính trị đến năng lực chuyên môn. Tổng Biên tập Huỳnh Kiên mong rằng, trong thời gian tới, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động trong đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ, chuyên môn, từ đó nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, nhất là tác phẩm tham gia các giải báo chí cấp ngành trung ương và quốc gia. Các tổ chức đoàn thể phải làm việc thực chất, có chất lượng, hiệu quả.


Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Văn Hưng-Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên đã trao bằng khen cho tập thể Báo Gia Lai vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2022. Ảnh: Đức Thụy

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Văn Hưng-Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên đã trao bằng khen cho tập thể Báo Gia Lai vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2022. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Văn Hưng-Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên đã trao bằng khen cho tập thể Báo Gia Lai vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2022.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn Báo Gia Lai đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 với các tiêu chí: Cán bộ, viên chức, người lao động gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động gia đình gương mẫu thực hiện các quy định tại địa phương và thường xuyên liên lạc với cấp ủy nơi cư trú; cán bộ, viên chức người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; không có cán bộ, viên chức và người lao động vi phạm quy chế hoạt động cơ quan. Phóng viên phấn đấu có tác phẩm đạt giải báo chí cấp quốc gia hoặc giải ba giải báo chí tỉnh trở lên. Đối với các vị trí việc làm khác phải có tối thiểu 1 sáng kiến kinh nghiệm được thủ trưởng cơ quan công nhận. Tích cực tham gia các phong trào “Phụ nữ 2 giỏi”, “Đàn ông điểm 10” và các phong trào khác.

Có thể bạn quan tâm

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null