Bạo động tại nhà máy của Foxconn, 40 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Ngày 24-9, một nhà máy tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) thuộc Tập đoàn sản xuất linh kiện lớn nhất thế giới Foxconn đã phải ngừng hoạt động, do bạo động dữ dội giữa các công nhân khiến 40 người bị thương.
 

Công nhân nhà máy Foxconn tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đi ngang qua xe cảnh sát chống bạo động tại lối ra vào nhà máy hôm 24-9.
Công nhân nhà máy Foxconn tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đi ngang qua xe cảnh sát chống bạo động tại lối ra vào nhà máy hôm 24-9.

Vụ bạo động với sự tham gia của hàng ngàn người bùng phát sau khi các nhân viên bảo vệ nhà máy đánh một công nhân vì anh này không xuất trình được giấy tờ khi đi vào khu nhà trọ của công nhân, tờ Time (Mỹ) trích dẫn báo cáo từ hai tổ chức phi chính phủ tại Trung Quốc cho biết hôm 25-9.

Trong khi đó, một nguồn tin khác cho hay nguyên nhân gây ra bạo loạn xuất phát từ vụ đánh lộn tại khu nhà trọ Foxconn giữa công nhân thuộc hai tỉnh Sơn Đông và Hà Nam.

Tập đoàn Foxconn hôm 24-9 thông báo rằng đã có khoảng 40 người phải nhập viện sau khi “một vụ xô xát do mâu thuẫn cá nhân giữa một vài công nhân bùng lên thành một vụ bạo động lớn với gần 2.000 người tham gia”.

“Nguyên nhân vụ xô xát đang được điều tra… Tuy nhiên, vụ việc này không liên quan gì đến công việc tại nhà máy”, tập đoàn này cho hay.

Foxconn là một tập đoàn Đài Loan với khoảng 1 triệu công nhân Trung Quốc, theo Time. Đây là tập đoàn cung cấp linh kiện chính cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, Microsoft, Nokia và Sony.

Vào tháng 6-2012, bạo động cũng đã diễn ra gần một nhà máy của Foxconn ở thành phố Thành Đô ở phía tây nam Trung Quốc, xuất phát từ mâu thuẫn giữa công nhân với một chủ nhà hàng.

Được biết, Foxconn từng bị chỉ trích vì điều kiện làm việc tồi tệ tại các nhà máy, vốn là nguyên nhân khiến hàng loạt nhân công tự sát hai năm trước đây.

Năm 2011, 4 công nhân tại nhà máy ở thành phố Thành Đô đã tử vong khi một thiết bị hút bụi nhôm tại bộ phận sản xuất linh kiện cho các sản phẩm của Apple phát nổ.

Tổ chức phi chính phủ Sinh viên và Học giả chống sự bóc lột của các công ty tại Hồng Kông hồi tuần rồi đã công bố một báo cáo cáo buộc Foxconn ép nhân công làm việc quá giờ và trả lương thấp mặc dù trước đó tập đoàn này và Apple đã cam kết sẽ cải thiện điều kiện làm việc.

“Vào mùa cao điểm, công nhân chỉ được nghỉ một ngày/2 tuần, hoặc là phải làm suốt cả tháng, nhằm đáp ứng các đơn hàng mua các sản phẩm mới của Apple”, thông báo cho hay.

Louis Woo, trợ lý thân cận của CEO Foxconn Terry Gou, từng nói rằng: “Vì chúng tôi là nhà sản xuất linh kiện lớn nhất thế giới và có lẽ là công ty thuê mướn nhân công nhiều nhất Trung Quốc, nên chúng tôi phải có trách nhiệm đối với xã hội. Foxconn không hoàn hảo, mà cũng không có nhà máy nào hoàn hảo cả, nhưng chúng tôi luôn muốn cải thiện từng ngày”.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.