Bán hàng online

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới đây, tôi gặp lại một người bạn thời đại học. Anh hỏi thăm chuyện gia đình, công việc, bạn bè trước kia chơi chung nhóm. Anh nói, một số người trách anh sao hủy kết bạn với họ trên Zalo, Facebook nhưng anh không thể nói thẳng lý do chỉ vì họ bán hàng online.
Anh than phiền, không hiểu tại sao ngày càng có nhiều bạn bè bán hàng online như vậy. Ngày nào cũng thấy họ đăng hình ảnh hàng hóa thượng vàng hạ cám, bất kể sớm khuya. Những người không có nhu cầu mua sắm như anh cảm thấy rất phiền hà. “Anh đã ngừng chơi Facebook một thời gian dài vì cảm thấy mạng xã hội bây giờ như cái chợ online vậy”-anh nói. Theo anh, những người có ý định kinh doanh nên lập riêng fanpage hay group và thông báo cho bạn bè, người thân, nếu ai có nhu cầu thực sự, họ sẽ theo dõi hoặc tham gia để trao đổi mua bán.
Bạn bè của tôi cũng có không ít người kinh doanh trên mạng như vậy. Họ bán đủ loại hàng, từ đặc sản địa phương, thực phẩm organic, đồ gia dụng, mỹ phẩm, thậm chí thanh lý quần áo cũ của mình và người quen... Những người bán hàng online phần lớn đều có việc làm ổn định. Họ bán hàng chủ yếu để kiếm thêm thu nhập. Đây hoàn toàn là nhu cầu kiếm tiền chính đáng nếu họ không làm bạn bè cảm thấy phiền lòng, khó xử hoặc mua cho người này thì mất lòng người kia.
Tôi có một cô bạn đang dạy học ở TP. Hồ Chí Minh. Gần đây, bạn thường đăng bán các mặt hàng được quảng cáo là đặc sản Gia Lai như: hạt mắc ca, hạt điều, cà phê, mật ong, mật nhân, nấm linh chi rừng Kbang… trên Facebook khiến tôi có chút quan tâm. Với các mặt hàng khác thì không sao, nhưng khi thấy cô bạn quảng cáo mỗi lần nhận hàng từ Gia Lai vài chục lít mật ong rừng lấy từ những cánh rừng nguyên sinh thì tôi có nhắn tin riêng nhắc nhẹ bạn. Đại ý là tôi ở Gia Lai mà muốn mua mật ong rừng còn rất khó, bạn ở thành phố lớn xa xôi như vậy, lấy đâu nguồn hàng bán quanh năm, mỗi lần vài chục lít. Bạn nên cẩn trọng với những lời quảng cáo vì người mua ủng hộ trên trang cá nhân chủ yếu là người quen, đồng nghiệp. Sau khi góp ý thì cô ấy hủy kết bạn khiến tôi phân vân không biết đã nói sai điều gì.
Người bán hàng trên Facebook thường mang uy tín của bản thân để đảm bảo với khách hàng. Đây cũng là một ưu thế so với việc lập nên một trang fanpage. Thế nhưng, ngoài một số người bán hàng uy tín, ngày càng được nhiều bạn bè ủng hộ thì không ít người vì lợi nhuận, sẵn sàng đánh đổi cả uy tín bản thân. Có người chỉ sau một thời gian bán hàng trên Facebook đã bị bạn bè quay lưng, hủy kết bạn hoặc vẫn để chế độ bạn bè nhưng ngừng theo dõi.
Ở Gia Lai, có nhiều người là cán bộ, công chức, viên chức nhưng muốn kiếm thêm thu nhập đã bán hàng khá thành công trên Facebook cá nhân. Có thể kể đến một số mặt hàng chủ lực, phổ biến, gắn liền với tên Facebook cá nhân của người bán như: tinh bột nghệ, hạt mắc ca, mật ong (nuôi, rừng), chả cá thác lác sông Sê San, khoai lang Lệ Cần, bơ booth, các loại đậu… Khi muốn mua các mặt hàng này, khách hàng sẽ nhớ đến tên chủ Facebook đó. Nhưng kinh doanh lâu dài ở tài khoản cá nhân thì người bán nên cân nhắc để tránh gây phiền hà cho bạn bè.
 MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

Gen Z lan tỏa lối sống tích cực

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giới trẻ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo qua các nền tảng như Vlog, TikTok, podcast... Không chỉ là trào lưu mạng xã hội, xu hướng này phản ánh cách giới trẻ tiếp cận công nghệ, thể hiện bản thân và kết nối với cộng đồng.

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã thay đổi tư duy sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương để nâng cao giá trị nông sản. Cơ sở sản xuất cà phê đặc sản Pure coffee (tổ 5, thị trấn Chư Sê) của gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng là một ví dụ điển hình.

Trưởng thôn “2 giỏi”

Ông Ning-Trưởng thôn “2 giỏi”

(GLO)- Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Ning-Trưởng thôn O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) còn đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ông xứng đáng với danh hiệu trưởng thôn “2 giỏi”.