Ayun Pa: Khó xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán tại khu vực chợ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Dừng xe ngay trước cổng nhà khách thị xã mua nải chuối, tôi hỏi chị bán hàng: “Ngồi đây bán không sợ đội trật tự đô thị bắt phạt hả chị?” thì được trả lời: “Có mấy nải chuối hôm qua đi rẫy hái về nên tranh thủ sáng sớm ngồi bán tạm vậy thôi em. Đội trật tự tới thì mình xếp vào gùi đi bán dạo chứ vào chợ bán vừa mất phí vừa chậm, bán xong còn về lên rẫy nữa”.
Dạo quanh các tuyến đường khu vực chợ thị xã như: Nguyễn Thái Học, Võ Thị Sáu, Lê Hồng Phong (phường Đoàn Kết) không khó để bắt gặp hàng quán buôn bán tràn lan trên vỉa hè, lòng lề đường với đủ loại hàng hóa từ thịt, cá, rau, củ, quả đến quần áo, đồ gia dụng… Đặc biệt, vào ngày rằm hoặc mùng 1, việc buôn bán diễn ra tấp nập hơn. Khi thấy đội trật tự đô thị kiểm tra, mọi người í ới gọi nhau kéo hàng hóa vào bên trong, sau đó thì mọi việc vẫn như cũ. Nhiều người còn dựng xe ngay dưới lòng đường để mua hàng dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này khiến các tiểu thương trong chợ bức xúc, nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương nhưng việc xử lý vẫn chưa rốt ráo.
Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (tiểu thương trong chợ) cho biết: “Do không mất chi phí thuê sạp bán hàng trong chợ nên hàng bày bán tại vỉa hè, lòng lề đường có giá rẻ hơn. Bên cạnh đó, người mua không mất công gửi xe nên thường mua hàng ngoài đường cho tiện. Vì thế, lượng khách vào chợ giảm đi đáng kể. Nếu ngành chức năng không giải quyết dứt điểm tình trạng này thì rất bất công với những người buôn bán trong chợ như chúng tôi”.
Việc người dân lấn chiếm vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong (trước cửa nhà khách thị xã Ayun Pa) để buôn bán vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyên Hương
Việc người dân lấn chiếm vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong (trước cửa nhà khách thị xã Ayun Pa) để buôn bán vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyên Hương
Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã, UBND phường Đoàn Kết đã ra quân triển khai tháng cao điểm xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực chợ thị xã. Với các hộ buôn bán cố định, lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tháo dỡ mái che, biển báo lấn chiếm vỉa hè, ký cam kết đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Tuy nhiên, đối với các hộ buôn bán phát sinh trên vỉa hè, việc xử lý gặp không ít khó khăn. Theo ông Bạch Thanh Long-Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết, qua rà soát có khoảng 150-160 người buôn bán hàng rong trên vỉa hè xung quanh khu vực chợ. Trong đợt ra quân vừa qua, phường đã thu giữ hàng hóa của các hộ vi phạm để xử lý, răn đe. Tuy nhiên, những trường hợp này sau đó không đến nhận lại hàng hóa bị thu giữ. Trong khi lực lượng làm nhiệm vụ mỏng, không có kinh phí hoạt động.
“Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để họp chợ, ngay sau Tết Nguyên đán 2023, UBND phường sẽ phối hợp với Ban Quản lý dịch vụ công ích thị xã sắp xếp lại các sạp hàng buôn bán trong chợ, bố trí khu vực chợ trời hợp lý để những người buôn bán trên vỉa hè vào trong chợ trao đổi, mua bán hàng hóa. Với những trường hợp vi phạm, phường kiên quyết xử lý nghiêm, kể cả người mua hàng dừng, đỗ xe dưới lòng lề đường”-ông Long khẳng định.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Sang-Phó Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích thị xã-cho hay: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại khu vực chợ thị xã Ayun Pa xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là do chợ xây dựng từ lâu, diện tích chỉ 6.100 m2 với 260 sạp hàng kinh doanh buôn bán; trong khi nhu cầu mua bán không ngừng tăng cao dẫn đến quá tải. Bên cạnh đó là ý thức của người dân còn kém khiến cho việc xử lý vi phạm buôn bán trên vỉa hè khó khăn kéo dài.
Cũng theo ông Sang, thời gian tới, Ban Quản lý dịch vụ công ích sẽ phối hợp với phường Đoàn Kết bố trí, sắp xếp lại các sạp hàng trong chợ thị xã khoa học hơn, vừa đảm bảo gọn gàng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vừa tạo điều kiện cho những người buôn bán trên vỉa hè vào trong chợ bán hàng. Thị xã cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ mới tại sân vận động cũ. Đây là giải pháp mang tính bền vững nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để họp chợ, góp phần đảm bảo mỹ quan và trật tự đô thị. 
NGUYÊN HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null