An Khê: Sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tối 16-1, tại nhà rông làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã An Khê sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và định hướng triển khai hoạt động năm 2024.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và UBND thị xã An Khê về chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi, Hội LHPN thị xã An Khê đã xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn I: 2021-2025 tại 3 làng Nhoi, Hòa Bình và Pơ Nang (xã Tú An).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Qua 3 năm triển khai thực hiện, Hội LHPN thị xã An Khê đã tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho 160 đại biểu của hệ thống chính trị các làng và người có uy tín trong cộng đồng được thụ hưởng Dự án 8; lắp đặt 4 bảng pano tuyên truyền bằng Tiếng Việt và Bahnar tại khuôn viên nhà rông tại 2 làng Nhoi và Hòa Bình, điểm trường 3 làng và khu vực trung tâm làng Pơ Nang với mục đích nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả Dự án 8; tổ chức thành công hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng-chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới” theo kế hoạch thực hiện Dự án 8 năm 2023.

Hội LHPN thị xã An Khê đã tổ chức 5 buổi truyền thông về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng-chống bạo lực gia đình, phòng-chống xâm hại trẻ em với 290 lượt người tham gia. Năm 2023, Hội LHPN thị xã đã phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tổ chức 3 buổi tuyên truyền, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, vận động phụ nữ đến sinh con tại cơ sở y tế. Qua đó giúp 186 chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số tại 3 làng nâng cao hiểu biết, có thêm kiến thức, kỹ năng sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em đảm bảo dinh dưỡng, khỏe mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra giải pháp tổ chức hoàn thiện các hoạt động chưa làm được trong năm 2023 và xây dựng kế hoạch thực hiện triển khai các nội dung của năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.