An Khê đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2018, thị xã An Khê, Gia Lai có 19 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, có trên 57% số dự án đạt 40-70% khối lượng công việc, dự kiến nhiều công trình hoàn thành, kịp thời đưa vào sử dụng.

Trong năm, nguồn vốn Trung ương phân bổ cho thị xã là 17 tỷ đồng để tiếp tục thi công dự án đường vành đai phía Nam (dự án chuyển tiếp từ năm 2017) và thực hiện dự án đường quy hoạch D1 thuộc hạ tầng Cụm Công nghiệp An Khê. Từ nguồn vốn tỉnh cấp là 20,480 tỷ đồng, thị xã triển khai 5 dự án đường nội thị và xây Trường THCS Mai Xuân Thưởng (xã Song An). Với 34,706 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, thị xã đầu tư cho 11 dự án kiến thiết đô thị, như: thi công đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Công Trứ nối dài; bó vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Bùi Thị Xuân; làm hệ thống thoát nước, vỉa hè đường Phan Chu Trinh…

 

Thi công công trình bó vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Phan Chu Trinh. Ảnh: N.M
Thi công công trình bó vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Phan Chu Trinh. Ảnh: N.M

“Hiện nay, trong 19 dự án, có 2 dự án đường Nguyễn Trung Trực và đường Nguyễn Công Trứ nối dài đang chuẩn bị thi công. Dự án đường bên hông Kho bạc Nhà nước thị xã An Khê nối đến đường Trần Phú còn vướng một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù nên thi công cầm chừng. Các dự án còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, kế hoạch thi công”-ông Phạm Văn Bửu-Trưởng ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê-cho hay.

Đến nay, các công trình, như: đường Lê Hồng Phong (từ đường Đỗ Trạc đến đường Đống Đa); đường liên xã (từ tỉnh lộ 669 đến làng Pnang, xã Tú An); công trình bó vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Phan Chu Trinh; công trình bó vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Nguyễn Công Trứ; công trình Trường THCS Mai Xuân Thưởng (xã Song An) và Trường Mẫu giáo Ban Mai (xã Xuân An) thi công đạt 70% khối lượng. “Đối với các công trình này, dự kiến đầu tháng 9 sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, có 5 công trình đạt khối lượng 40%, sẽ phấn đấu hoàn thành, bàn giao cuối tháng 9”-ông Bửu cho biết thêm.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng chú trọng từ khâu quy hoạch, lập dự án, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, chỉ định thầu công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có uy tín, năng lực. Bên cạnh đó, khi phân bổ nguồn vốn, thị xã chỉ đạo thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật các công trình có tổng mức đầu tư theo phân cấp trên địa bàn; triển khai thực hiện các bước đầu tư đối với công trình ghi vốn khởi công mới; tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết đối với các công trình có phát sinh điều chỉnh tổng mức đầu tư; tiếp tục thực hiện dự án chuyển tiếp; làm tốt công tác tuyên truyền, giải phóng mặt bằng, giám sát thi công…

“Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản trên địa bàn thị xã không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, từng bước làm cho diện mạo ngày một khang trang, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chính vì thế, thị xã đang đôn đốc các chủ đầu tư cố gắng huy động trang-thiết bị, máy móc, nhân công, nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Bên cạnh đó, thị xã cũng tranh thủ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, không để tồn đọng về cuối năm, làm đến đâu thanh toán tới đó, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư có tiền trang trải chi phí nhân công, vật tư”-Trưởng ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê, nhấn mạnh.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Toạ lạc trên khu đất rộng 450m2 tại khu đô thị ở Jakarta (Indonesia), ngôi nhà là minh chứng cho lối kiến trúc có thể mở rộng giới hạn không gian sống bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. 

Quy Nhơn hướng tới đô thị không rác thải nhựa

Quy Nhơn hướng tới đô thị không rác thải nhựa

Trên nhiều con phố của TP Quy Nhơn không khó để thấy rác thải nhựa vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi. Với mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thành phố đang tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một đô thị xanh, sạch, không rác thải nhựa.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

null