An Khê đầu tư hoàn thiện trạm y tế xã, phường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tổng mức đầu tư hơn 7,8 tỷ đồng, Trạm Y tế các xã: Song An, Thành An và phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã bước đầu đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh (KCB) của người dân.

Cuối tháng 1-2024, công trình Trạm Y tế xã Song An, xã Thành An và phường An Bình đã được bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng. Cơ sở mới khang trang, phòng khám đầy đủ giúp các trạm y tế nâng cao hiệu quả công tác KCB, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Lợi (tổ 4, phường An Bình) cho biết: Bà bị huyết áp cao gần 10 năm nay, tháng nào cũng phải lên Trạm Y tế phường lấy thuốc uống. Lần nào bà cũng được y-bác sĩ đo huyết áp, hướng dẫn uống thuốc đúng cách; ăn uống, chăm sóc sức khỏe để huyết áp ổn định. “Trước đây, cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp. Nay Trạm được đầu tư xây dựng khang trang, khuôn viên thoáng mát, phòng khám đầy đủ”-bà Lợi hồ hởi nói.

Bà Nguyễn Thị Lợi (tổ 4, phường An Bình, thị xã An Khê) phấn khởi được khám bệnh trong phòng ốc khang trang, rộng rãi. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Nguyễn Thị Lợi (tổ 4, phường An Bình, thị xã An Khê) phấn khởi được khám bệnh trong phòng ốc khang trang, rộng rãi. Ảnh: Ngọc Minh

Trạm Y tế phường An Bình có 6 cán bộ, nhân viên, gồm: 1 y sĩ đa khoa, 1 dược sĩ, 2 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng, 1 chuyên viên dân số. Những năm qua, Trạm Y tế phường đã thực hiện tốt công tác khám, tư vấn và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu y tế quốc gia phòng-chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, chương trình tiêm chủng mở rộng, quản lý và điều trị bệnh nhân lao tại cộng đồng, quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn…

Y sĩ Trần Thị Lệ Huyền-Trạm trưởng Trạm Y tế phường An Bình-cho hay: Trạm Y tế cũ tận dụng từ Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa An Khê (nay là Trung tâm Y tế thị xã) nên chắp vá, không đúng quy cách. Theo thời gian, nhà làm việc xuống cấp, hư hỏng gây khó khăn cho hoạt động KCB, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

“Được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, trạm y tế mới có tổng diện tích 1.800 m2, trong đó, nhà làm việc rộng 226 m2 với 8 phòng chức năng: phòng khám bệnh, phòng sản, phòng lưu bệnh nhân, phòng tiểu phẫu, phòng tắm bé, phòng tiêm chủng, phòng hành chính và 1 kho dược. Từ cuối tháng 1-2024, chúng tôi đã chuyển về làm việc tại cơ sở mới”-y sĩ Huyền phấn khởi chia sẻ.

Trong khi đó, Trạm Y tế xã Thành An nằm trên địa bàn thôn 1, ngay trung tâm xã. Khu nhà làm việc cũ của Trạm được xây dựng và hoạt động từ năm 1994. Theo thời gian, nhà làm việc xuống cấp, hư hỏng. Tháng 9-2023, tỉnh đầu tư kinh phí gần 2,5 tỷ đồng xây dựng nhà làm việc cấp 4 kiên cố với 8 phòng chức năng và 1 kho vật tư. Cuối tháng 1-2024, Trạm Y tế xã tiếp quản, hoạt động KCB, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Từ cuối tháng 1-2024, Trạm Y tế phường An Bình (thị xã An Khê) đã được chuyển về cơ sở mới khang trang. Ảnh: N.M

Từ cuối tháng 1-2024, Trạm Y tế phường An Bình (thị xã An Khê) đã được chuyển về cơ sở mới khang trang. Ảnh: N.M

Tương tự, cuối tháng 1-2024, các y-bác sĩ Trạm Y tế xã Song An cũng vui mừng chuyển đến làm việc tại cơ sở mới. Bác sĩ Từ Văn Thơm-Trạm trưởng-cho hay: Nhà làm việc cũ xây dựng năm 2005 đã xuống cấp. Trước tình hình đó, tháng 9-2023, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiến hành khảo sát, xây dựng trụ sở làm việc mới có diện tích hơn 300 m2 với 9 phòng chức năng và kho dược, kho vật tư y tế.

“Khi cơ sở vật chất, trang-thiết bị y tế được trang bị đầy đủ, người dân được thụ hưởng nhiều dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân thuận lợi hơn, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Hàng tháng, Trạm tiếp đón tư vấn, KCB, chăm sóc sức khỏe cho gần 200 lượt người dân trên địa bàn”-bác sĩ Thơm thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Trần Đức Phương-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Khê-thông tin: “Thị xã An Khê có 11 trạm y tế xã, phường. Những năm qua, các trạm y tế đã phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe cho người dân, góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Việc tỉnh đầu tư xây mới 3 trạm y tế đã góp phần nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn. Trung tâm đang làm tờ trình xin cấp thêm kinh phí để mua sắm một số vật tư liên quan cho các trạm y tế mới xây dựng xong và kinh phí sửa chữa, tu bổ Trạm Y tế các xã: Xuân An, Cửu An, Tú An và phường An Phú trong năm 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu KCB, chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.