57 học sinh Mexico ngộ độc hàng loạt, nghi do ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ít nhất 57 học sinh tại một trường trung học ở miền nam Mexico đã bị ngộ độc vì một chất chưa xác định.

Trẻ em ở bang Chiapas của Mexico ngày 6.10. Ảnh: Reuters
Trẻ em ở bang Chiapas của Mexico ngày 6.10. Ảnh: Reuters


Reuters ngày 9.10 dẫn lại thông báo của chính quyền địa phương cho biết ít nhất 57 học sinh tại một trường trung học ở bang Chiapas, miền nam Mexico đã bị ngộ độc vì một chất không xác định.

Viện An sinh Xã hội Mexico ngày 7.10 cho biết 57 học sinh tuổi vị thành niên ở cộng đồng nông thôn Bochil đã được đưa đến một bệnh viện địa phương vì có các triệu chứng ngộ độc. Viện thông báo một học sinh trong tình trạng "xấu" đã được chuyển đến bệnh viện ở thủ phủ của bang Chiapas. Những học sinh còn lại đã ổn định.

Các nhà chức trách không suy đoán nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, theo các hãng tin địa phương, một số phụ huynh tin rằng học sinh đã ăn hoặc uống phải thực phẩm bị nhiễm độc.

“Chúng tôi rất tức giận với vụ việc này”, các lãnh đạo của Bochil tuyên bố và cho biết thêm rằng họ đang hợp tác với cuộc điều tra của công tố viên bang.

Vụ ngộ độc hàng loạt hôm 7.10 là vụ ngộ độc thứ ba tại các trường học ở Chiapas được báo chí địa phương đưa tin trong vòng hai tuần qua. Các sự kiện này đã khiến học sinh lo sợ và phụ huynh phẫn nộ.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hỗn loạn khi các phụ huynh vừa đưa những đứa trẻ vẫn còn mặc đồng phục học sinh lao qua hành lang bệnh viện, vừa la hét trong lo lắng.

Văn phòng công tố bang Chiapas ngày 8.10 thông báo trên mạng xã hội rằng họ đã tiến hành 15 xét nghiệm độc chất học, tất cả đều cho kết quả âm tính với ma túy. Thông tin này được đưa ra sau khi truyền thông địa phương và mạng xã hội nói rằng các học sinh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine.

Trong một video đăng trên Facebook ngày 8.10, hàng chục phụ huynh đã tập trung tại sân bóng rổ của trường để yêu cầu các cơ quan chức năng lên tiếng. Một người đàn ông trong đoạn video cho biết con gái ông cùng các học sinh khác đã bị đầu độc và có kết quả dương tính với cocaine tại một phòng thí nghiệm tư nhân.

Văn phòng công tố bang cho biết họ sẽ tiếp tục xét nghiệm học sinh nhưng không trả lời câu hỏi về các vụ ngộ độc trước đó. Truyền thông địa phương trước đó đã đưa tin về hai trường hợp ngộ độc hàng loạt ở thành phố Tapachula thuộc bang Chiapas, ảnh hưởng đến hàng chục học sinh.

 

Theo Đông A (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.