5 vấn đề trọng tâm trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Malaysia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng hai nước sẽ đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Hành động Đối tác Chiến lược Việt Nam-Malaysia giai đoạn 2021-2025 và trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm.

Thủ tướng IMalaysia Ismail Sabri Yaakob có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ 20-21/3/2022. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng IMalaysia Ismail Sabri Yaakob có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ 20-21/3/2022. Ảnh: TTXVN
Phó Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia Amran Mohamed Zin cho biết phục hồi kinh tế sau đại dịch, thương mại, đầu tư và du lịch cũng như công nhận chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 giữa Malaysia và Việt Nam là những chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob trong hai ngày 20-21/3.
Ông Zin cho biết Malaysia hoan nghênh quyết định của các cơ quan chức năng Việt Nam công nhận chứng chỉ tiêm chủng của Malaysia, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những khía cạnh hợp tác mà Malaysia mong muốn có trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và với cả những đối tác chiến lược ASEAN. 
Theo quan chức trên, hiện Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới của Malaysia (MOSTI) cùng các bộ ngành liên quan đang tích cực xem xét công nhận chứng chỉ tiêm chủng của Việt Nam.
Ông cho biết có thể trong chuyến thăm, Thủ tướng Ismail sẽ có thông báo về diễn biến mới nhất về việc công nhận chứng chỉ vaccine phù hợp với việc mở cửa biên giới trở lại của Malaysia.
Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng sẽ xem xét các thủ tục cần được thiết lập giữa hai quốc gia để tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa Malaysia và Việt Nam cho tất cả các đối tượng khách du lịch, doanh nhân và sinh viên.”
Ông Zin nhận định Việt Nam đã mở cửa biên giới vào ngày 15/3 và chuyến thăm sẽ tạo cơ hội cho hai nước thảo luận về các vấn đề hậu đại dịch.
Lượng khách du lịch từ Malaysia đến Việt Nam khá cao trong năm 2019 với hơn 600.000 lượt người, trong khi lượng khách từ Việt Nam đến Malaysia là hơn 400.000 lượt người.
Hợp tác thương mại giữa hai nước năm 2021 đạt khoảng 16 tỷ USD. Trong cuộc họp của ủy ban hỗn hợp giữa Malaysia và Việt Nam năm 2021, hai nước đã đạt một thỏa thuận sơ bộ nhằm đạt được giá trị thương mại là 18 tỷ USD vào năm 2025.
Về đầu tư, các nhà đầu tư Malaysia đã đầu tư tương đối lớn vào Việt Nam. Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 19 của Malaysia trên toàn cầu.
Ông Zin cho biết giá trị đầu tư của Malaysia vào Việt Nam năm 2021 là 12,81 tỷ USD, đưa Malaysia trở thành nhà đầu tư lớn thứ 8 trong nước, trong khi giá trị đầu tư của Việt Nam vào Malaysia vẫn ở mức cần được cải thiện.
Ông nói thêm: “Thủ tướng rất có thể sẽ mời các nhà đầu tư Việt Nam đến Malaysia để cân bằng giá trị đầu tư song phương vì Malaysia có rất nhiều cơ hội đầu tư.”
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Thủ tướng có cuộc gặp để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch Hành động Đối tác Chiến lược Việt Nam-Malaysia giai đoạn 2021-2025, đồng thời sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm cũng như chứng kiến việc trao đổi các văn kiện bao gồm biên bản ghi nhớ (MoU) về các hoạt động hợp tác pháp lý cũng như tuyển dụng, sử dụng và hồi hương lao động.
Bên cạnh đó, Malaysia và Việt Nam cũng đã nhất trí hợp tác trong lĩnh vực đào tạo ngoại giao thông qua Ý định thư. Ngoài ra, một Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn Quốc gia Malaysia (Bernama) cũng sẽ được ký kết.
Theo Hằng Linh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.