2 cô gái vàng của thể thao Gia Lai và mục tiêu lớn trong năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ở tuổi 18, chị em song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan (vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) đã đem về không ít thành tích cho thể thao Gia Lai. Cả 2 đã sẵn sàng bước vào năm mới 2024 với bao thử thách cùng những mục tiêu lớn.

Gần 1 năm, Mai và Loan mới có dịp về thăm nhà ở thôn Thống Nhất (xã Ia Din, huyện Đức Cơ) trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Năm 2023 là một hành trình dài với dày đặc các giải đấu mà 2 cô gái sinh năm 2006 đã trải qua. Từ các giải trong nước tới các chuyến du đấu tại Philippines, Lebanon…Mai và Loan hầu như không có thời gian về thăm gia đình, nhất là khi cả 2 đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia khi vừa bước qua tuổi 18.

Năm 2024 sẽ có những giải đấu quốc tế lớn để 2 chị em chinh phục. Ảnh: Văn Ngọc

Năm 2024 sẽ có những giải đấu quốc tế lớn để 2 chị em chinh phục. Ảnh: Văn Ngọc

Dù vất vả, song cả 2 đã đạt được những thành tích xứng đáng với sự khổ luyện của mình. Trong năm 2023, Mai giành huy chương vàng còn người em song sinh là Loan giành huy chương bạc ở Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á. Với thành tích này, 2 chị em vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đặc biệt, ở tuổi 17, Mai và Loan đã tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên có vận động viên (VĐV) giành huy chương vàng ở Giải Vô địch Taekwondo quốc gia năm 2023. Mai đã giành huy chương vàng ở hạng cân 46 kg còn Loan vô địch hạng cân 49 kg sau những trận chung kết đầy thuyết phục trước các đối thủ. Nhờ đó, cả 2 đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong năm 2024, và sau 17 năm với trường hợp của VĐV Hà Thái Long, Gia Lai mới có VĐV có được suất này.

2 chị em vẫn luyện tập hăng say trong dịp nghỉ Tết. Ảnh: Văn Ngọc

2 chị em vẫn luyện tập hăng say trong dịp nghỉ Tết. Ảnh: Văn Ngọc

“Đó là vinh dự lớn của 2 chị em. Tụi em rất tự hào khi trở thành VĐV của đội tuyển, đó cũng là ước mơ khi đến với môn Taekwondo. Chúng em rất cảm ơn lãnh đạo bộ môn Taekwondo của Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã hỗ trợ, huấn luyện và tin tưởng 2 chị em để có được những thành tích như vậy”-Mai bày tỏ.

Còn Loan chia sẻ: “2 chị em rất vui nhưng đó cũng là thử thách lớn bởi tụi em còn trẻ và còn những điểm yếu nhất định. Tụi em sẽ cần phải nỗ lực luyện tập hơn nữa để cải thiện kỹ thuật, chiến thuật. Bởi khi ra đấu trường quốc tế, tụi em còn thiệt thòi rất nhiều, nhất là về thể hình. Hiện tại, 2 chị em chỉ cao 1m67, so với các đối thủ ở trong nước thì tương đối ổn nhưng so với VĐV ở các nước khác thì vẫn còn hạn chế. Tụi em sẽ tận dụng tối đa những chuyến tập huấn nước ngoài, các trận đấu với những đối thủ mạnh để tích lũy thêm kinh nghiệm”.

Nguyễn Thị Mai gói bánh chưng cùng gia đình dịp Tết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Thị Mai gói bánh chưng cùng gia đình dịp Tết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được biết, đầu tháng 4-2024, Mai và Loan sẽ cùng 7 VĐV khác của đội tuyển được cử đi tập huấn tại Pháp. Đây là chuyến tập huấn rất quan trọng và quý giá với 2 chị em. Bởi sau chuyến tập huấn này, Mai và Loan sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài ở Giải Vô địch Taekwondo Châu Á sẽ được Việt Nam đăng cai vào tháng 5-2024 tại TP. Đà Nẵng.

Để chuẩn bị cho những sự kiện đó, thời gian qua, Mai và Loan đã bước vào đợt ép cân vất vả để giữ cân nặng ở mức 46 kg với Mai và 49 kg với Loan. Do đó, dù được nghỉ Tết cùng gia đình, cả 2 chị em vẫn phải tuân thủ chế độ ăn uống, luyện tập nghiêm ngặt. “Đón Tết ở nhà rất vui vì được quây quần bên cha mẹ. Năm nào cha mẹ cũng đợi 2 chị em về để gói bánh chưng. 2 chị em rất trân trọng khoảng thời gian này bởi đi thi đấu cả năm không có nhiều thời gian ở bên cha mẹ. 2 chị em sẽ cố gắng để kiểm soát cân nặng và duy trì luyện tập thể lực điều độ nhằm hướng tới những giải đấu lớn trong năm tới”-Mai bộc bạch.

Trao đổi với P.V, ông Trần Bảo Sơn-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết: “Sau những năm tập trung ở đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, Mai và Loan đã rắn rỏi, cứng cáp hơn rất nhiều khi được thi đấu, cọ xát ở môi trường đỉnh cao. Trung tâm sẽ đồng hành, tạo điều kiện hết sức để các em có điều kiện tập luyện, thi đấu tốt nhất với mục tiêu mang vinh quang về cho tỉnh nhà, nhất là ở các đấu trường quốc tế. Hy vọng các em sẽ nỗ lực hơn nữa để giành được thành tích cao, trở thành mũi nhọn của thể thao Gia Lai trong thời gian tới”.

Có thể bạn quan tâm