Vụ ông Kim Jong-nam: Malaysia có thể trục xuất đại sứ Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính phủ Malaysia đang xem xét trục xuất đại sứ Triều Tiên tại nước này, ông Kang Chol, sau những phát ngôn “chống lại Kuala Lumpur”.

Phóng viên vây quanh chiếc xe rời khỏi đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur ngày 23-2. Ảnh: REUTERS
Phóng viên vây quanh chiếc xe rời khỏi đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur ngày 23-2. Ảnh: REUTERS


Reuters hôm 23-2 dẫn lời một quan chức cấp cao Malaysia cho biết nước này đang xem xét trục xuất ông Kang hoặc đóng cửa đại sứ quán Malaysia tại Bình Nhưỡng.

Tuần trước, ông Kang tuyên bố cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia về cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, là “không đáng tin”. Ông còn cáo buộc Kuala Lumpur “thông đồng với các thế lực thù địch”, ám chỉ Hàn Quốc.

Theo quan chức cấp cao nói trên, chính phủ Malaysia đã “rất tức giận” vì những phát ngôn của ông Kang và đang chuẩn bị đáp trả. Một trong những phản ứng tiềm tàng, đó là ông Kang sẽ bị trục xuất về nước.

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là phản ứng mạnh mẽ nhất của Malaysia đối với một quan chức ngoại giao nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh Malaysia là một trong số rất ít quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Nguồn tin cho biết Kuala Lumpur cũng cân nhắc các lựa chọn khác, có thể là đóng cửa đại sứ quán Malaysia tại Bình Nhưỡng hoặc kết thúc chương trình thị thực miễn phí đối với người dân Triều Tiên. Hai nước trước đó cho phép công dân qua lại lãnh thổ của nhau mà không cần thị thực.

Nguồn tin cũng tiết lộ nếu Bình Nhưỡng không dừng các hành động mang tính chỉ trích, tất cả các quan hệ ngoại giao và thương mại với Kuala Lumpur có thể sẽ bị cắt đứt.

Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Malaysia Najib Razak mô tả những bình luận của ông Kang là “thô lỗ”. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein hôm 23-2 cũng nói rằng đại sứ Triều Tiên đã “vi phạm các giao thức ngoại giao”.

 

Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur. Ảnh: REUTERS
Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur. Ảnh: REUTERS


Trong khi đó, Malaysia hôm 23-2 yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) công bố lệnh cảnh báo 4 nghi phạm người Triều Tiên liên quan đến vụ án Kim Jong-nam. 4 nghi phạm này được tin là đã bỏ trốn về Triều Tiên ngay hôm xảy ra vụ tấn công.

Theo Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar, 2 phụ nữ tấn công anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2 đã được trả tiền để tiến hành nhiệm vụ.

Cảnh sát Malaysia cũng gửi yêu cầu tới đại sứ quán Triều Tiên để họ thẩm vấn một số nhân viên ngoại giao và nhân viên hãng hàng không Koryo Air (Triều Tiên). Do quan chức đại sứ quán được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao nên ông Khalid cho biết các quan chức hàng không liên quan có thể bị bắt nếu dính tới vụ án.

Theo trang Business Insider, cảnh sát Malaysia tin rằng 2 nghi phạm Triều Tiên-gồm Hyon Kwang-song, nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên tại Malaysia và Kim Uk-il, nhân viên của Koryo Air – đang lẩn trốn tại đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Một nguồn tin cho báo The Telegraph biết: “Hyon Kwang-song là người giám sát toàn bộ vụ việc. Vai trò của ông ta là theo dõi tất cả diễn biến rồi báo cáo cho đại sứ. Ông ta đang trốn trong đại sứ quán”.

Tuy nhiên, hãng tin Bernama của Malaysai cho hay cái tên Hyon Kwang-song không có trong danh sách các nhà ngoại giao tại Malaysia. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Malaysia, bí thư thứ hai của đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur là một người tên Yu Yong-nam.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.