Cảnh sát Malaysia yêu cầu sứ quán Triều Tiên bàn giao 2 nghi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát Malaysia ngày 22-2 cho biết đã xác định thêm 2 nghi phạm người Triều Tiên trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam, đó là một nhà ngoại giao của Đại sứ quán Triều Tiên và một nhân viên hãng hàng không Triều Tiên-theo Reuters.

 Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar trong buổi họp báo liên quan đến vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại, tại thủ đô Kuala Lumpur sáng ngày 22-2-2017
Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar trong buổi họp báo liên quan đến vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại, tại thủ đô Kuala Lumpur sáng ngày 22-2-2017


Đến thời điểm này, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một nghi phạm người Triều Tiên tên Ri Jong-chol (47 tuổi), hai phụ nữ gồm một nghi phạm người Indonesia tên Siti Aisyah và một người mang hộ chiếu Việt Nam tên Đoàn Thị Hương do bị tình nghi có liên quan trực tiếp đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13-2 và đang truy lùng 4 nghi phạm Triều Tiên đã rời khỏi Malaysia-theo AFP.

Trong buổi họp báo sáng ngày 22-2, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar cho biết các điều tra viên Malaysia muốn thẩm vấn một nhà ngoại giao Triều Tiên thuộc Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Malaysia và một nhân viên của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo, đồng thời lưu ý hai nghi phạm này vẫn đang ở Malaysia. Ông Khalid cho hay nhà ngoại giao Triều Tiên này tên là Hyon Kwang Song, giữ chức bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên. Còn nghi phạm thứ hai, nhân viên của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo, tên là Kim Uk Il.

 

Cảnh sát Malaysia công bố chân dung nghi phạm Hyon Kwang Song, giữ chức bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia
Cảnh sát Malaysia công bố chân dung nghi phạm Hyon Kwang Song, giữ chức bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia
Chân dung nghi phạm Kim Uk Il, nhân viên của hãng hàng không Air Koryo (Triều Tiên), theo Cảnh sát Malaysia
Chân dung nghi phạm Kim Uk Il, nhân viên của hãng hàng không Air Koryo (Triều Tiên), theo Cảnh sát Malaysia


“Chúng tôi đã gửi thư đến Đại sứ Triều Tiên sáng nay, yêu cầu cho phép chúng tôi thẩm vấn cả hai người này. Chúng tôi kỳ vọng Đại sứ quán Triều Tiên sẽ hợp tác với chúng tôi và cho phép chúng tôi sớm thẩm vấn họ. Nếu không, chúng tôi buộc phải áp đặt lệnh bắt giữ họ”-ông Khalid nói, theo The Star.

Ông Khalid lưu ý cảnh sát “tin chắc rằng” bốn nghi phạm Triều Tiên đã bỏ trốn khỏi Malaysia trong cùng ngày xảy ra vụ tấn công ông Kim Jong-nam (13-2) đã về đến thủ đô Bình Nhưỡng.

Vào ngày 13-2, tại ga đi của sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (Malaysia), hai nữ nghi phạm bị tình nghi xịt chất lỏng hoặc áp khăn tẩm độc vào mặt ông Kim Jong-nam (46 tuổi) rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ông Kim Jong-nam tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện.


Khi phóng viên hỏi liệu hai người phụ nữ biết rõ họ mang theo chất độc khi tiếp cận ông Kim Jong-nam, ông Khalid đáp: “Vâng, hai nữ nghi phạm biết rõ chất họ đang cầm trong tay là chất độc khi tiếp cận ông Kim Jong-nam.

Chúng tôi chưa biết đó loại hóa chất nào được sử dụng trong vụ tấn công. Hai nữ nghi phạm dùng tay trần và được hướng dẫn rửa tay sạch sau đó. Tôi nghĩ quý vị đã xem qua đoạn video camera an ninh rồi chứ? Một người phụ nữ đã nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh. Cô ta biết rõ là chất độc và cần phải rửa tay”.

Ông Khalid cho biết thêm hai nữ nghi phạm được huấn luyện và tập dượt tại Kuala Lumpur trước khi tiến hành vụ tấn công tại sân bay.

Căng thẳng ngoại giao giữa Triều Tiên và Malaysia leo thang kể từ vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại do hai bên tranh cãi về việc khám nghiệm và trao trả thi thể, cùng công tác điều tra. Malaysia là một trong số ít quốc gia trên thế giới duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Hồi đầu tuần này, Malaysia đã triệu hồi Đại sứ ở Bình Nhưỡng sau khi Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia bày tỏ hoài nghi về tính công bằng trong cuộc điều tra vụ ông Kim Jong-nam, theo Reuters.

Cảnh sát Malaysia cho hay chưa có bất kỳ thân nhân nào của ông Kim Jong-nam đến nhận diện thi thể hoặc cung cấp mẫu ADN, bác bỏ tin đồn cho rằng con trai của ông Kim Jong-nam đã đến Kuala Lumpur hồi đầu tuần này. Cảnh sát Malaysia khẳng định chỉ trao trả thi thể ông Kim Jong-nam cho người thân gia đình một khi xác định chính xác nguyên nhân cái chết của ông, nhưng Triều Tiên đã yêu cầu Malaysia trao trả thi thể trực tiếp cho Đại sứ quán Triều Tiên.

Cảnh sát Indonesia trước đó cho hay một trong số hai nghi phạm nói là bị lừa do tin rằng cô ta đang tham gia một chương trình truyền hình “chơi khăm”.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.