Bình Nhưỡng phủ nhận nạn nhân là Kim Jong Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol ngày 20-2 tuyên bố nạn nhân bị sát hại tuần trước không phải là ông Kim Jong Nam và Bình Nhưỡng không thể tin được cuộc điều tra của Kuala Lumpur.

Đại sứ Kang Chol chỉ gọi nạn nhân bị sát hại là Kim Chol - Ảnh: Reuters
Đại sứ Kang Chol chỉ gọi nạn nhân bị sát hại là Kim Chol - Ảnh: Reuters


Phát biểu trước các phóng viên hôm nay, ông Kang khẳng định nạn nhân không phải là ông Kim Jong Nam và chỉ trích việc chính quyền Malaysia cho rằng đó chính là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong Un là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Theo ông, phía Triều Tiên chỉ được thông báo rằng một người mang hộ chiếu ngoại giao chết vì các nguyên nhân tự nhiên.

“Đại sứ quán đã xác nhận ông ấy (nạn nhân bị giết) là Kim Chol, một công dân CHDCND Triều Tiên, dựa trên hộ chiếu của người này”-ông Kang cho biết.

Theo ông Kang, Bình Nhưỡng sẵn sàng gửi đội luật sư đến Malaysia để cùng Kuala Lumpur “điều tra chung nhằm làm rõ hơn vụ việc”.

Tuy nhiên Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng ngày đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định nước này không có lý do gì để bôi xấu Bình Nhưỡng và cam kết cảnh sát và bác sĩ Malaysia sẽ chuyên nghiệp và khách quan trong cuộc điều tra.

“Tôi tin rằng họ vô cùng khách quan trong những việc họ làm”-ông tuyên bố. Nói về những cáo buộc của Triều Tiên, thủ tướng Razk cho biết ông hy vọng Bình Nhưỡng hiểu rằng Malaysia phải tuân thủ luật pháp trong vụ điều tra.

“Đã bảy ngày kể từ vụ việc nhưng không có bằng chứng rõ ràng về nguyên nhân cái chết và hiện tại chúng tôi không thể tin vào cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia”-Reuters dẫn lời ông Kang nói sau khi bị Kuala Lumpur triệu hồi liên quan đến những phát biểu cuối tuần trước cho rằng nước chủ nhà “cố tình che giấu điều gì” và thông đồng với bên ngoài trong cuộc điều tra.

Bộ Ngoại giao Malaysia nói họ triệu ông Kang để yêu cầu ông này "giải thích về những cáo buộc của ông nhằm vào chính phủ Malaysia trong cuộc họp báo ngày 17-2-2017", theo Reuters. Bộ này khẳng định những chỉ trích của Bình Nhưỡng là “vô căn cứ”. Ngoài ra, Kuala Lumpur cũng triệu đại sứ nước này tại Bình Nhưỡng để “tham vấn” về vụ việc.

Trước đó Bình Nhưỡng đã chỉ trích việc Malaysia khám nghiệm thi thể ông Kim Jong Nam và đòi trao trả thi thể. Đáp lại, Kuala Lumpur khẳng định mọi việc phải tuân theo luật pháp nước này và khẳng định chỉ trao thi thể cho người thân của ông Kim Jong Nam dù đến nay vẫn chưa có ai xuất hiện. Malaysia dự kiến sẽ công bố kết quả khám nghiệm tử thi vào 22-2.

Quan hệ Triều Tiên với Malaysia, đang bị kéo căng bởi cuộc điều tra về vụ sát hại này.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.