Vụ Kim Jong-nam: Cuộc sống bí ẩn của nghi phạm Triều Tiên tại Malaysia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ri Jong Chol, nghi phạm người Triều Tiên liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, có một cuộc sống bí ẩn tại Malaysia hơn 3 năm.

Theo thông tin được Reuters đăng tải hôm 22-2, nghi phạm 47 tuổi nói trên có thị thực làm việc tại Malaysia, chứng nhận rằng ông là nhân viên của Công ty Dược Tombo Enterprise. Tuy nhiên, chủ công ty Chong Ah Kow nói rằng Ri chưa bao giờ đi làm hay nhận lương.

Cũng theo ông Chong, ông tạo điều kiện xin thị thực làm việc cho Ri bằng cách nêu rõ trong các tài liệu hỗ trợ rằng Ri là giám đốc phát triển sản phẩm của Công ty Tombo Enterprise với mức lương 5.500 ringgit (1.230 USD)/tháng.

Ông Chong nói thêm rằng thị thực làm việc của Ri được gia hạn 1 lần vào tháng 6-2016. “Đó chỉ là hình thức, chỉ là giấy tờ, tôi chưa bao giờ trả lương cho ông ấy. Tôi không biết ông ấy kiếm sống bằng cách nào ở Malaysia”-ông Chong khẳng định.

Ông Chong nhấn mạnh rằng ông chỉ muốn giúp đỡ Ri. Ông Chong tiết lộ ông gặp Ri vào năm 2013 khi người đàn ông Triều Tiên này đến Kuala Lumpur và khoe có mối quan hệ với người sáng tạo ra chiết xuất nấm có khả năng chống ung thư. Cũng theo ông Chong, Ri là “một người ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự và khiêm tốn”.

Ông Chong cho hay ông và nghi phạm Triều Tiên không gặp gỡ thường xuyên tại văn phòng của ông Chong ở thủ đô Kuala Lumpur. Những lần gặp gỡ, cả 2 chỉ bàn bạc về công việc và lần cuối họ gặp nhau là vào tháng 1-2017.


 

Nghi phạm Ri Jong Chol bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh em cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
Nghi phạm Ri Jong Chol bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh em cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters


Ông Chong đã bị cảnh sát chất vấn và ông khẳng định với Reuters rằng ông sẵn sàng đối mặt với những hậu quả vì cung cấp thông tin sai cho chính phủ.

Ông chủ này còn cho biết nghi phạm Triều Tiên sống cùng vợ và 2 người con trong một căn hộ thuê ở Kuchai Lama, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Những căn hộ 3 phòng ngủ trong khu vực nói trên thường có giá cho thuê khoảng 1.500-2.000 ringgit (337-449 USD)/tháng. Trong khi đó, con gái Ri học tại trường ĐH tư nhân HELP.


 

Cảnh sát Malaysia vẫn chưa tiết lộ vai trò cụ thể của nghi phạm Ri đằng sau cái chết của ông Kim Jong-nam. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Malaysia vẫn chưa tiết lộ vai trò cụ thể của nghi phạm Ri đằng sau cái chết của ông Kim Jong-nam. Ảnh: Reuters



Hiện vẫn chưa có thông tin liệu Ri có làm nghề khác hay nhận được khoản thu nhập nào khác và bằng cách nào có thể nuôi sống gia đình trong hơn 3 năm sống tại Malaysia.

Cảnh sát Malaysia vẫn chưa tiết lộ vai trò của nghi phạm này đằng sau cái chết của người anh em cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo nld/Reuters

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.