Phát hiện tình tiết mới trong vụ máy bay MH370 mất tích bí ẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dữ liệu mới thu thập cho thấy một sự cố mất điện đã khiến chuyến bay MH370 gặp tai nạn, củng cố thêm cho giả thuyết ngọn lửa bốc lên từ khoang chở hàng là nguyên nhân biến chiếc máy bay thành một xác sống biết bay.

Các phi công trên chuyến bay MH370 đã bất ngờ gặp phải sự cố mất điện, khiến nhiều hệ thống quan trọng trên máy bay ngừng hoạt động. Trước khi cúp điện, phi hành đoàn vẫn có thể liên lạc thường xuyên với đài kiểm soát không lưu, cũng như tự động chuyển thông tin về vị trí máy bay. Thế nhưng, sau khi xảy ra sự cố, không còn liên lạc nào từ phi công. Hai hệ thống báo cáo tự động trên máy bay đều ngừng hoạt động.
 

(Nguồn: AFP/Getty)
(Nguồn: AFP/Getty)


Tiết lộ mới về sự cố kỹ thuật nghiêm trọng này cùng ảnh hưởng trực tiếp của nó đến MH370 đã được đưa ra trong bản báo cáo mới được Cục An toàn Giao thông Australia công bố cuối tuần trước.

Đây là sự công nhận chính thức đầu tiên của cơ quan chức năng với dự đoán trước đó là đã xảy ra sự cố mất điện đột ngột làm ngừng hoạt động của các hệ thống quan trọng trên máy bay. Không chỉ mô tả sự khủng hoảng xảy ra trong khoang lái, báo cáo còn phản bác lại giả thuyết cho rằng phi công đã cố ý cho máy bay rơi-thay vào đó, họ đã nỗ lực cứu vãn tình hình trong một tình huống mà hầu hết phi công đều thấy cực kỳ khó khăn.

Báo cáo của Cục An toàn Giao thông Australia đã đưa ra bốn giả thuyết có thể giải thích lý do mất điện trên máy bay.

Thứ nhất, một trục trặc đã khiến động cơ phụ của máy bay (APU) hoạt động để cung cấp lại nguồn điện khẩn cấp. Thứ hai, đã có hoạt động xảy ra trong khoang lái sử dụng các nút điều khiển trên không.

Thứ ba, ai đó đã xâm nhập trung tâm thiết bị chính dưới khoang chở khách, ngắt cầu dao tự động rồi đặt lại. Thứ tư, đã xảy ra trục trặc gián đoạn kỹ thuật.

Những giả thuyết này bao gồm cả hai khả năng là đã có sự can thiệp cố ý của con người, hoặc trục trặc kỹ thuật bất ngờ trên máy bay khiến máy bay gặp nạn.

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã cất cánh từ Kuala Lumpur ngày 8-3-2014 tới Bắc Kinh. Thay vì hoàn tất hành trình 5 tiếng rưỡi đã định, chiếc máy bay đã mất tích sau 7 tiếng 38 phút bay trên trời ở vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương, tạo ra bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không hiện đại.

Cập nhật ngày 12-11-2015: Cục An toàn giao thông Australia vừa sửa lại thông tin về phần báo cáo nói về sự cố mất điện trên máy bay MH370. Theo đó, thay vì viết là "đã xảy ra sự cố mất điện"-ATSB đã sửa lại thành “Bộ phát dữ liệu vệ tinh (SDU) bị mất điện”.

Ngoài ra, ATSB cũng nói thêm rằng “hiện vẫn chưa rõ liệu có bất cứ hệ thống điều khiển nào khác bị ngừng hoạt động” do cùng bị mất điện như SDU.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.