Malaysia Airlines tưởng niệm một năm ngày MH370 mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8-3, tại Học viện Malaysia Airlines, bang Selangor, Hãng Hàng không Malaysia Airlines (MAS) đã tổ chức tưởng niệm một năm ngày chiếc máy bay MH370 mất tích, để tưởng nhớ các đồng nghiệp.

Học sinh Trung Quốc thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ mất tích máy bay MH370. (Nguồn: Getty Images)
Học sinh Trung Quốc thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ mất tích máy bay MH370. (Nguồn: Getty Images)


Tham dự lễ tưởng niệm có hàng trăm quan chức, nhân viên của MAS và thân nhân của phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành MAS Mohamed Nor Yusof nói rằng, Malaysia Airlines chấp nhận thực tế về sự mất mát và tưởng nhớ đến 12 bạn bè và đồng nghiệp thân yêu, những người đã bỏ lại người thân và đồng nghiệp của mình khi chiếc MH370 mất tích cách đây vừa tròn một năm.

"Chúng ta yêu họ. Chúng ta nhớ họ và chúng ta không bao giờ quên họ. Họ luôn luôn trong trái tim của chúng ta"-ông Mohamed Nor Yusof xúc động. "Đối với họ, chúng tôi muốn tưởng niệm với nghi lễ riêng của chúng tôi. Đối với họ, chúng tôi muốn tìm ra câu kết luận càng sớm càng tốt, giống như sự mong đợi của tất cả các gia đình khác có người thân trên chuyến bay".

Người đứng đầu hãng Malaysia Airlines bày tỏ lòng tôn trọng đối với sự cống hiến, sự nỗ lực không mệt mỏi và sự ủng hộ bền bỉ của các nhân viên đối với hãng và gia đình các hành khách MH370.

Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn đặc biệt tới những người đã tình nguyện hỗ trợ và ủng hộ cho các thân nhân hành khách và phi hành đoàn, cảm ơn Chính phủ Malaysia và chính phủ các nước đã tham gia và hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm MH370.

Ông Mohamed Nor Yusof khẳng định rằng Malaysia Airlines có trách nhiệm tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay MH370 và tìm ra câu trả lời cho thân nhân hành khách và phi hành đoàn.

Ngày 8-3-2014, chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370, chở 227 hành khách và 12 phi hành đoàn, đã biến khỏi màn hình radar một cách bí ẩn không lâu sau khi khởi hành từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) hồi 0 giờ 41 phút (giờ địa phương) và dự kiến sẽ đến Bắc Kinh hồi 6 giờ 30 phút cùng ngày.

Môt chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn cả trên không và dưới biển được tiến hành ngay sau khi chiếc máy bay mất tích với sự tham gia của 26 quốc gia trên thế giới, tuy nhiên cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm được manh mối nào liên quan đến chiếc máy bay.

Hôm 29-1, Chính phủ Malaysia tuyên bố vụ máy bay MH370 mất tích là một tai nạn và tất cả 239 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay được cho là đã thiệt mạng.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.