Người Hồng Kông rồng rắn biểu tình đòi quyền bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm qua, nhân lễ kỷ niệm 18 năm Hồng Kông được trả về Trung Quốc, hàng chục ngàn người Hồng Kông đã đổ ra đường phố để biểu tình đòi đặc khu trưởng Lương Chấn Anh từ chức.

Người biểu tình đòi chính quyền tổ chức bầu cử theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.
 

Người Hồng Kông đổ ra đường biểu tình - Ảnh: Reuters
Người Hồng Kông đổ ra đường biểu tình (Ảnh: Reuters)


Theo Reuters, người biểu tình hô vang: “Chúng tôi muốn phổ thông đầu phiếu”, “Ông Lương Chấn Anh hãy từ chức”, “Xây dựng lại tương lai của thành phố”, “Xây dựng một Hồng Kông dân chủ”... Rất nhiều người biểu tình cầm chiếc ô vàng, biểu tượng cho cuộc biểu tình đòi bầu cử tự do gây chấn động Hồng Kông hồi năm ngoái.

“Phong trào biểu tình chưa kết thúc bởi chúng tôi vẫn chưa có phổ thông đầu phiếu”-người biểu tình Eve Lam, 53 tuổi, nhấn mạnh.

Khoảng 3.000 cảnh sát cùng máy bay trực thăng giám sát cuộc biểu tình. Nhà chức trách cho biết số người đi biểu tình hôm qua thấp hơn nhiều so với sự kiện tròn một năm trước đây.

Khi đó, gần 500.000 người đã đổ ra đường đòi bầu cử tự do. Sự kiện hôm qua diễn ra gần hai tuần sau khi Cơ quan lập pháp Hồng Kông phủ quyết kế hoạch bầu cử do chính quyền Bắc Kinh đưa ra.

Theo đó, người dân Hồng Kông có quyền lựa chọn đặc khu trưởng nhưng theo danh sách ứng cử viên do Bắc Kinh duyệt.

AFP dẫn lời ông Johnson Yeung, đại diện tổ chức Mặt trận Nhân quyền dân sự (CHRF), khẳng định cuộc biểu tình năm nay dù ít người hơn năm ngoái nhưng là cơ hội để Hồng Kông định hình lại mục tiêu của phong trào dân chủ.

“Hiện tại người dân Hồng Kông đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra kế tiếp sau khi kế hoạch bầu cử bị phủ quyết. Chúng tôi hi vọng cuộc biểu tình là cơ hội để người dân thảo luận cách đưa phong trào dân chủ tiến bước”-ông Yeung cho biết.

Ông Eddie Chan, một lãnh đạo khác của CHRF, đánh giá người dân Hong Kong nay đã có nhiều kinh nghiệm từ cuộc biểu tình năm trước và đang cố gắng phát triển cách thức thể hiện quan điểm một cách tiến bộ hơn.

Trong khi đó, phát biểu hôm qua, đặc khu trưởng Lương Chấn Anh chỉ trích các nghị sĩ Hồng Kông đã phủ quyết kế hoạch bầu cử và cảnh báo nguy cơ hỗn loạn. Ông Lương nhấn mạnh sự ổn định phải được ưu tiên so với các cải cách dân chủ.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.