Mỹ sẽ hỗ trợ đồng minh đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đô đốc Scott Swift, Tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, cam kết quân đội Mỹ luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ ở Biển Đông.

Điều thêm nhiều tàu chiến, tăng cường tập trận ở Biển Đông

AP dẫn lời Đô đốc Swift ngày 17-7 lên tiếng trấn an các đồng minh rằng, Hải quân Mỹ đang tính đến chuyện điều thêm ít nhất 4 tàu chiến đến Biển Đông.

 1 Tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Scott Swift lên tiếng trấn an các đồng minh về động thái gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông (Ảnh AP).
Tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Scott Swift lên tiếng trấn an các đồng minh về động thái gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông (Ảnh AP).


Ông Swift cho biết, Mỹ cam kết sẽ sử dụng tàu chiến tối tân USS Fort Worth, hiện đang đồn trú tại Singapore, vào mục đích theo dõi mọi diễn biến tại Biển Đông và các khu vực lân cận.

Đô đốc Swift khẳng định, Mỹ sẽ điều thêm tàu chiến đến Biển Đông bởi Hải quân Mỹ dự định sẽ mua thêm 52 tàu chiến hiện đại như chiếc USS Fort Worth và đưa vào hoạt động trên khắp thế giới.

Ông Swift cũng cho biết ông rất quan tâm đến khả năng mở rộng quy mô các cuộc tập trận thường niên mà Hải quân Mỹ tiến hành trong khu vực với một số đồng minh trong khu vực thành các cuộc tập trận đa quốc gia, có sự tham gia của Nhật Bản.

Khi được hỏi Mỹ sẽ sẵn sàng sử dụng những nguồn lực nào tại Biển Đông, ông Swift khẳng định, ông rất thấu hiểu nỗi lo ngại của các đồng minh của mình.

“Lý do mà mọi người liên tục hỏi về những cam kết lâu dài và ý định thực sự của Hạm đội Thái Bình Dương trong khu vực phản ánh sự bất an của các nước trong tình hình hiện nay. Nếu chúng tôi dốc toàn lực Hải quân Mỹ đến đây, tôi nghĩ rằng, vẫn có người hỏi thêm rằng: “Các ông có thể đưa thêm nữa không?”-ông Swift trả lời.

Đồng minh cần đoàn kết trong vấn đề Biển Đông

Tình hình căng thẳng ở Biển Đông trong thời gian gần đây lại gia tăng sau khi Trung Quốc tuyên bố hoàn tất việc cải tạo phi pháp các bãi đá ở Biển Đông và chuẩn bị xây dựng các công trình trên đó. Nhiều nước trong khu vực như Philippines, Malaysia và Brunei bày tỏ lo ngại, căng thẳng này có thể dẫn đến xung đột vũ trang.

 

Hoạt động cải tạo và xây dựng phi pháp trên các đảo ở Biển Đông của Trung Quốc khiến các nước trong khu vực hết sức lo ngại (Ảnh AP).
Hoạt động cải tạo và xây dựng phi pháp trên các đảo ở Biển Đông của Trung Quốc khiến các nước trong khu vực hết sức lo ngại (Ảnh AP).


Để xua tan nỗi lo ngại này, ông Swift cho biết, ông “rất hài lòng với nguồn lực mà mình được cung cấp với tư cách là tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương” và nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp trả bất kỳ tình huống bất ngờ nào mà ngài Tổng thống Mỹ cho là cần thiết”.

Đô đốc Swift cũng nhấn mạnh, dù không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông, Mỹ sẽ vẫn luôn đi tiên phong trong các chiến dịch nhằm bảo đảm tự do hàng hải trong các vùng biển còn tranh chấp và các nơi khác.

“Mỹ luôn nói rõ sẽ không ủng hộ việc sử dụng vũ lực hoặc dọa dẫm”-ông Swift cảnh báo.

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, có tổng hành dinh tại Trân Châu Cảng ở Hawaii là một trong những hạm đội lớn nhất trên thế giới với 200 tàu hải quân các loại, gần 1.100 máy bay và 140.000 quân nhân và các nhân viên dân sự.

Tuy nhiên, với tầm hoạt động rộng khắp tới 1/2 bề mặt Trái Đất, ông Swift cho rằng: “Chúng tôi không thể ngay lập tức có mặt ở mọi nơi”.

Chính vì vậy ông Swift đã lên tiếng ủng hộ việc Philippines tham gia tập trận cùng với các đồng minh của Mỹ, mà điển hình là Nhật Bản. Tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên, các binh sĩ Hải quân Philippines đã bay trên chiếc máy bay trinh sát P-3C Orion của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên khu vực Biển Đông.

“Cơ chế đa phương luôn giúp củng cố sự ổn định”-ông Swift nhận định.

Trung Quốc phản đối, Nhật Bản đáp trả

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận nói trên bất chấp việc các quan chức Nhật Bản khẳng định, cuộc tập trận này không diễn ra tại khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước khác.

Tư lệnh tối cao Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Đô đốc Katsutoshi Kawano cho rằng, Trung Quốc đang trở nên hung hăng hơn ở Biển Đông và điều này buộc Nhật Bản phải tính đến việc tiến hành các hoạt động tuần tra và trinh sát tại đây trong tương lai.

 

Tư lệnh tối cao Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Đô đốc Katsutoshi Kawano cho biết, nước này đang cân nhắc tiến hành các hoạt động tuần tra và trinh sát ở Biển Đông (Ảnh Reuters).
Tư lệnh tối cao lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Đô đốc Katsutoshi Kawano cho biết, nước này đang cân nhắc tiến hành các hoạt động tuần tra và trinh sát ở Biển Đông (Ảnh Reuters).


Ông Kawano khẳng định, Nhật Bản đã tính đến việc đưa các tàu săn ngầm của mình đến tuần tra ở Biển Đông.

“Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi coi đây là vấn đề của tương lai và sẽ cân nhắc dựa trên các diễn biến thực tế trong khu vực”-ông Kawano nói.

Đô đốc Kawano cho rằng, những hành động gần đây của Trung Quốc cho thấy nước này đang mưu đồ mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực.

“Tôi tin rằng, trong tương lai, Trung Quốc sẽ để mắt tới các chuỗi đảo ở Thái Bình Dương và thậm chí còn vươn xa hơn. Vì thế, theo tôi, tình hình chỉ có xấu đi mà thôi”-ông Kawano nói.

Ông Kawano cũng cho biết, số lượng máy bay Nhật Bản được điều đi để ngăn chặn Trung Quốc vi phạm lãnh thổ của mình trong năm 2014 đã đạt đến mức của Chiến tranh Lạnh.

Những tuyên bố đầy cứng rắn của ông Kawano được đưa ra trong bối cảnh Hạ viện Nhật Bản đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong đó cho phép quân đội Nhật Bản được tham chiến ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Theo ông Kawano, dù động thái này của ông Abe còn vấp phải nhiều sự phản đối nhưng dần dần sẽ được dư luận đồng tình ủng hộ.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.