Tổng thống Putin: Nga không đe dọa bất kỳ quốc gia nào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Russia Today, ngày 19-12, Tổng thống Nga Putin có cuộc họp báo thường niên tại Trung tâm thương mại quốc tế ở Mátxcơva. Đây là một phần trong các nỗ lực của Tổng thống Putin cho thấy một hình ảnh cởi mở với giới truyền thông.

Không phản đối Ukraine liên kết với EU

 

Cuộc họp báo của Tổng thống Putin.
Cuộc họp báo của Tổng thống Putin.

Mở đầu cuộc họp báo được đánh giá sẽ có nhiều câu hỏi hóc búa, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng năm mới sớm tới 1.300 nhà báo trong nước và quốc tế. Như thường lệ, cuộc họp báo được truyền trực tiếp trên các kênh phát thanh, truyền hình lớn và một số trang mạng.

Không nằm ngoài dự đoán, những câu hỏi đầu tiên gửi đến Tổng thống Putin là vấn đề Ukraine. Một số phóng viên đã xoáy sâu vào khoản đầu tư mà Nga dành cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang muốn “quay lưng” với EU. Tổng thống Putin khẳng định việc đầu tư 15 tỷ USD vào trái phiếu chính phủ Ukraine và giảm giá khí đốt bán cho nước này là nguyện vọng của Nga mong muốn giúp đỡ quốc gia, dân tộc anh em đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đây là lý do chính khiến Mátxcơva đưa ra quyết định trên, chứ không phải cái giá mà Nga trả cho Ukraine để Kiev từ bỏ ý định ký hiệp định liên kết và xây dựng khu vực tự do thương mại (FTA) với EU. Tổng thống Putin khẳng định Nga không phản đối việc Ukraine liên kết với EU.

Cũng tại cuộc họp báo trên, Tổng thống Putin đã trấn an phương Tây khi khẳng định Nga chưa thông qua quyết định triển khai tên lửa chiến thuật Iskander-M tại tỉnh Kaliningrad, khu vực giáp với các quốc gia thành viên NATO, gồm Ba Lan và các quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Litva. Theo Tổng thống Putin, mặc dù tên lửa Iskander-M hiệu quả nhất trên thị trường vũ khí thế giới, song không phải là phương tiện duy nhất và hiệu quả nhất giúp Nga đáp trả bất cứ nguy cơ và mối đe dọa nào. Nga cũng không có ý định đe dọa an ninh của bất kỳ quốc gia nào.

Bình luận về chương trình do thám của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ, Tổng thống Putin khẳng định chương trình do thám quy mô lớn này của NSA là cần thiết cho cuộc chiến chống khủng bố, nhằm phát hiện các mối liên lạc của những phần tử khủng bố. Tuy nhiên, việc do thám cần phải được điều chỉnh với các quy tắc rõ ràng và có đạo đức. Trả lời câu hỏi về mối quan hệ Nga - Mỹ có bị ảnh hưởng sau vụ Snowden hay không, ông Putin nói: “Tôi ghen tị với ông Obama vì ông ấy có thể nghe lén tất cả các nước đồng minh mà không có bất kỳ hậu quả nào”.

Chính phủ hoạt động hiệu quả

Đề cập đến nhiều vấn đề quốc tế khác, Tổng thống Putin cho rằng Nga đã có đóng góp to lớn vào việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế nóng bỏng kéo dài, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Syria và chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Tất nhiên, để có được thành tích này là nhờ sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác như Trung Quốc, Mỹ và nhiều nước châu Âu. Đánh giá hoạt động của chính phủ do Thủ tướng Dmitry Medvedev đứng đầu, Tổng thống Putin đánh giá Chính phủ Nga hiện nay hoạt động khá chuyên nghiệp và hiệu quả. Ông Putin cũng cam kết sẽ tiếp tục mạnh tay với cuộc chiến chống tham nhũng trong các cơ quan nhà nước theo hướng buộc kê khai thu nhập, cấm mở tài khoản và sở hữu bất động sản ở nước ngoài.

 

Trong buổi họp báo, Tổng thống Putin bất ngờ tuyên bố sẽ ban lệnh ân xá cho người từng là ông trùm dầu mỏ và giàu nhất nước Nga Khodorkovsky sau 10 năm ông này phải ngồi sau song sắt. Tổng thống Putin cho biết Khodorkovsky đã lần đầu tiên viết đơn cho ông yêu cầu được tha bổng, dựa trên lý do nhân đạo, do mẹ ông bị ốm.

Tổng thống Putin đã trả lời nhiều câu hỏi của tất cả các phóng viên trong nước và nước ngoài liên quan đến mọi vấn đề của Nga, của thế giới. Từ những vấn đề kinh tế, xã hội và cả vấn đề về thể thao, quan hệ Nga-Mỹ, quan hệ Nga-Gruzia đến việc Nga gia nhập WTO…

Trả lời câu hỏi của phóng viên CNN về việc tại sao Tổng thống Putin luôn nói đến việc bảo vệ những giá trị Nga và phê phán giá trị phương Tây, Tổng thống Putin nói: “Tôi không phê phán những giá trị phương Tây. Đối với tôi, điều rất quan trọng là cần bảo vệ nhân dân chúng tôi trước những giá trị ngoại lai mà chúng tôi khó tiếp nhận. Cần phải bảo vệ họ trước những hành vi xâm nhập của một số nhóm xã hội tự cho mình có quyền áp đặt quan điểm lên người khác”.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.