Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai:Chuẩn bị nội dung tham gia kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (TP. Pleiku), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan về lĩnh vực văn hóa, xã hội nhằm chuẩn bị nội dung tham gia kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 23-10 đến 23-11-2017).
 

Đồng chí Đinh Duy Vượt-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: P.L
Đồng chí Đinh Duy Vượt-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: P.L

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh... Đồng chí Đinh Duy Vượt-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các Sở, ngành đã báo cáo sơ lược về tình hình công tác trong 9 tháng đầu năm, đồng thời nêu lên những bất cập, khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai thực hiện công việc, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế công tác. Sở Giáo dục-Đào tạo nêu vướng mắc trong việc triển khai chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; số lượng hợp đồng giáo viên, nhân viên ở một số địa phương khá lớn nhưng kinh phí chi trả lại hạn hẹp...

Sở Y tế đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 vì một số nội dung không còn phù hợp và gặp khó trong quá trình thực hiện; đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ và đảm bảo kinh phí cho hệ y tế dự phòng; nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải tại các bệnh viện để đảm bảo các tiêu chuẩn về y tế môi trường... Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách...

Đồng chí Đinh Duy Vượt-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan ban ngành, theo đó sẽ tổng hợp để nêu ý kiến, chất vấn và đề xuất với các Bộ, ngành trong kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 23-10-2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận, thông qua 6 dự án luật và cho ý kiến đối với 9 dự án luật. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, ngân sách  nhà nước...

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.