Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-3, chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020). Đây là đơn vị được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm chi bộ cơ sở các cơ quan khối Đảng tỉnh.

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Đại hội đánh giá trong nhiệm kỳ 2010-2015, chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và giám sát cũng như thể hiện tốt vai trò lãnh đạo trong mọi hoạt động của cơ quan và các đoàn thể, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp được 6 đảng viên mới, hiện nay chi bộ có tất cả 20 đảng viên. 100% đảng viên chấp hành tốt quy định về những điều đảng viên không được làm, không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hàng năm chi bộ đều đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh...

Cấp ủy, chi bộ đã cùng tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy phát huy vai trò cơ quan tham mưu giúp việc chuyên trách của Tỉnh ủy về công tác dân vận, tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận, xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương lớn của Trung ương về công tác dân vận, công tác dân tộc và tôn giáo, Quy chế dân chủ cơ sở, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở trên lĩnh vực an ninh nông thôn, an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội đã thông qua Nghị quyết của chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, với những chỉ tiêu cơ bản là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 100% đảng viên, quần chúng tham gia học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng chương trình thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Hàng năm có 90% đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn để phát triển đảng viên mới. Xây dựng chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, Quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đưa công tác dân vận lên tầm cao mới...

 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Đại hội đã bầu 5 đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành chi bộ khóa IX. Đồng chí Phạm Ngọc Xuân-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Bí thư chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.