Phường Hội Thương-TP. Pleiku: Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong hai ngày (27 và 28-3), Đảng bộ phường Hội Thương (TP. Pleiku) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đơn vị được Thành ủy Pleiku chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Ông Nguyễn Huy Châu-Trưởng phòng huyện cơ sở đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai cùng 148 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

148 đại biểu chính thức đã về tham dự Đại hội. Ảnh: Hồng Thương
148 đại biểu chính thức đã về tham dự Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Thành ủy Pleiku, Đảng bộ và nhân dân phường Hội Thương đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thứ IX đề ra, tạo nên những chuyển biến quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân toàn phường.

5 năm qua, kinh tế của phường luôn giữ mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại-dịch vụ; thu chi ngân sách Nhà nước đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,15%; đời sống nhân dân được cải thiện về nhiều mặt; an ninh, trật tự được giữ vững; văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, có 95,8% gia đình, 94% tổ dân phố và 95,28% công sở đạt văn hóa.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, toàn Đảng bộ có 24 Chi bộ, 242 đảng viên, tăng 47 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ; 88% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ có 3 năm đạt trong sạch vững mạnh.
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Thương khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Hồng Thương
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Thương khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Hồng Thương

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Hội Thương quyết tâm giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; phấn đấu trên 50% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có Chi bộ yếu kém và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2015-2020 như: thu ngân sách đạt kế hoạch giao, giải quyết việc làm cho trên 500 người trở lên; xóa hộ nghèo và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 1%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1,1%; có 90% tổ dân phố và 100% công sở đạt danh hiệu văn hóa…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Thương khóa X gồm 15 người, bầu 10 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết. Ông Nguyễn Hữu Sung tái đắc cử chức Bí thư phường Hội Thương khóa X, nhiệm kỳ 2015-20120.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.