Hội nghị triển khai Chiến lược công tác Dân tộc đến 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị.
 


Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho biết năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Chiến lược xác định rõ mục tiêu đến năm 2020 phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, nhanh, bền vững, đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn, từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

Hai quyết định trên là hai bản kế hoạch dài hạn 10 năm lần đầu tiên về lĩnh vực công tác dân tộc, thể hiện tính toàn diện, đồng bộ, ổn định và bền vững cho một giai đoạn phát triển của ngành, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nêu bật những thành tựu đạt được trong công tác dân tộc; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập trong chính sách về công tác dân tộc đã ban hành. Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và biểu dương sáng kiến của Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020. Hội nghị nhằm quán triệt, phân công trách nhiệm các bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu Chiến lược đã đề ra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thông qua việc ban hành hệ thống chính sách dân tộc, kinh tế-xã hội địa bàn dân tộc, miền núi có những chuyển biến quan trọng. Đời sống của đồng bào đã được cải thiện một bước.

 Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm. Đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy được ý thức tự lực tự cường, xuất hiện nhiều gương điển hình trong công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng kinh tế-xã hội địa bàn dân tộc, miền núi vẫn còn chậm phát triển. Cơ sở hạ tầng lạc hậu. Mức hướng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp.

Công tác dân tộc nói chung và hệ thống chính sách dân tộc nói riêng còn nhiều hạn chế. Việc hoạch định chính sách dân tộc chưa bắt kịp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, địa phương thống nhất nhận thức công tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 và triển khai lồng ghép các nhiệm vụ, góp phần đạt được các mục tiêu Chiến lược đề ra.

Các bộ ngành cần đổi mới tư duy trong xây dựng chính sách, qua đó xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế từng địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Ủy ban Dân tộc xây dựng chính sách và công tác dân tộc theo trách nhiệm được Đảng, Nhà nước, Chính phủ phân công; là đầu mối đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Chiến lược đề ra.

Định kỳ hàng năm, Ủy ban Dân tộc tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành, địa phương.

Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Chiến lược hàng năm, trung hạn, dài hạn, tránh tình trạng chiến lược, chính sách nằm trên giấy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Ủy ban Dân tộc tiếp thu, xem xét, tham mưu với Chính phủ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác xóa đói giảm nghèo; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; đẩy mạnh công tác đại đoàn kết dân tộc; phê phán cấp ủy, chính quyền ít quan tâm đến công tác dân tộc.

Các địa phương tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên làm giàu của đồng bào dân tộc thiếu số, tránh tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với những thành tựu đã đạt được, cùng với quyết tâm chính trị cao của Ủy ban Dân tộc, của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 sẽ đạt được các mục tiêu đề ra…

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.