Gia Lai: Cảnh giác lừa đảo bán tài liệu an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Hành vi tự xưng cán bộ Cục hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) chuẩn bị kiểm tra tại Gia Lai và chuyển tài liệu để xem trước đó là chuyện không có thật. Riêng phía Chi cục ATVSTP tỉnh không có chủ trương và không có phân công cán bộ để bán các tài liệu nào”- Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh khi được hỏi về người xưng danh đi bán tài liệu tại các nhà hàng và các quán ăn lớn, nhỏ.
 

Những tháng gần đây, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các quán, nhà hàng, cơ sở chuyên chế biến, kinh doanh thực phẩm, có người tự xưng là cán bộ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chuẩn bị kiểm tra tại Gia Lai và bán các tài liệu, đồng thời yêu cầu chủ nhà chuyển số tiền lên đến vài trăm ngàn đồng.

Mới đây nhất, một chủ nhà hàng trên đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku có nhận được điện thoại lạ từ một người phụ nữ (giọng miền Bắc) gọi đến. Qua đó, cô này cho rằng sẽ được phân công vào Gia Lai kiểm tra thực tế, nếu muốn tốt Cục sẽ chuyển tài liệu vào trước để học tập, đơn vị phải trả phí khoảng 400 ngàn đồng. Nhưng đến khi nói để gọi hỏi ý kiến phía Chi cục ATVSTP tỉnh thì cô này liền tắt máy.

Trước đó, nhà hàng này cũng nhận được một chồng tài liệu ghi là kiến thức ATVSTP do nhân viên bưu điện chuyển đến, nhưng cơ sở không chấp thuận nhận để trả tiền.

Không riêng chuyện giả mạo để bán sách sai quy định, mà một số nơi còn cho biết có cả người đến trực tiếp tự xưng là cán bộ Cảnh sát môi trường cũng để bán tài liệu lấy tiền.

Cơ quan chúng tôi một số lần cũng có người đến tự xưng là cán bộ Thanh tra Trung ương chuẩn bị vào nên chuyển tài liệu để xem và trả phí in ấn. Rất may, chúng tôi cảnh giác nên không mua- ông Đang cho biết.

Nhằm ngăn chặn việc lừa đảo này, phía Chi cục ATVSTP tỉnh có văn bản chuyển đến các phòng y tế, trung tâm y tế tại các địa phương để phối hợp tuyên truyền, không mắc lừa sự lợi dụng kẻ xấu.

Nếu phát hiện hành vi trên, các cá nhân sớm liên hệ phía Chi cục ATVSTP (SĐT: 0593.827349) hoặc cơ quan công an gần nhất để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.