Nhanh chóng làm rõ vụ cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 3 ngày tích cực điều tra, xác minh và truy bắt, Công an huyện Chư Sê đã bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản hết sức táo tợn vào tối 17-10-2014 tại địa bàn làng Mung (xã Ia Blang).

Tối 17-10, Công an huyện Chư Sê nhận được tin báo về một vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa bàn làng Mung, xã Ia Blang. Theo thông tin thu thập được của Công an huyện, vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, anh Đặng Trần Quang Thắng (SN 1985, trú tại làng Mung, xã Ia Blang) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Jupiter BKS 81P1-012.56 chở phía sau em Lê Thị Tiểu Quyên đi từ thôn Vinh Hà, xã Ia Blang vào quán tạp hóa của mình ở làng Mung. Khi đến đoạn đường vắng giáp ranh giữa thôn Vinh Hà và làng Mung, anh Thắng và em Quyên bị một nhóm thanh niên dùng gậy gộc chặn đánh. Hậu quả, anh Thắng bị chấn thương sọ não, em Quyên bị thương tích nhẹ. Sau khi tấn công 2 người, nhóm cướp đã lấy chiếc xe máy của nạn nhân bỏ chạy.
 

   Các đối tượng Klôn, Choal và Bít. Ảnh: Tiến Dũng
Các đối tượng Klôn, Choal và Bít. Ảnh: Tiến Dũng

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong đêm 17-10, lãnh đạo Công an huyện Chư Sê đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác minh, truy bắt nhóm cướp tài sản. Tuy nhiên, do vụ cướp xảy ra vào buổi tối, tại quãng đường vắng và diễn ra hết sức chớp nhoáng nên việc xác định chân dung nhóm đối tượng gây án của Công an huyện Chư Sê gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đang tiếp tục xác minh các đối tượng nghi vấn thì sáng 19-10, Công an huyện Chư Sê đã phát hiện chiếc xe mà nhóm đối tượng cướp của anh Thắng được bỏ tại khu vực ruộng lúa xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh.

Từ địa điểm phát hiện chiếc xe và những thông tin trinh sát báo về, đến sáng 21-10, Công an huyện Chư Sê đã khoanh vùng được danh sách các đối tượng tình nghi gồm: Rlan Klôn (SN 1985), Rơ Mah Choal (SN 1993), Rơ Mah Bít (SN 1988, cùng trú tại tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) và Rah Lan Sen (SN 1986, trú tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê). Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, ngay sáng 21-10, Công an huyện Chư Sê đã huy động lực lượng tổ chức bắt khẩn cấp 4 đối tượng này khi chúng đang lẩn trốn trong rừng gần khu vực lòng hồ Ayun, xã Ayun, huyện Chư Sê.

Tại Cơ quan Điều tra, qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào lúc 16 giờ ngày 17-10, 4 đối tượng trên rủ nhau đến một quán bún tại thôn 4, xã Ia Blang ngồi nhậu. Trong lúc nhậu, Sen rủ Klôn, Choal, Bít đi cướp xe để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc với nhau về cách thức, thủ đoạn, các đối tượng đi bộ về hướng làng Mung. Khi đến đoạn đường vắng, hai bên có vườn cà phê thì bọn chúng dừng lại, đi vào vườn cà phê lấy cành cây muồng làm công cụ rồi núp vào ven đường chờ người đi qua để cướp. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, thấy anh Đặng Trần Quang Thắng điều khiển xe máy đi qua, 4 đối tượng đã chạy ra chặn rồi dùng cây đánh nhiều cái vào người anh Thắng và em Quyên. Sau đó, Choal đã lấy chiếc xe của anh Thắng chở 3 đối tượng đi cùng tẩu thoát. Do bị Công an huyện Chư Sê truy lùng gắt gao, các đối tượng này đã hoảng sợ đem chiếc xe máy cướp được vứt tại khu vực ruộng lúa ở xã Ia Dreng rồi bỏ vào rừng trốn.

Mở rộng đấu tranh, đối tượng Rlan Klôn khai nhận thêm: Vào chiều ngày 21-6-2014, đối tượng này còn gây ra một vụ cướp tại làng Plong 2 (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê). Hôm đó, khi đến quán của bà Phạm Thị Tý (SN 1946, trú tại làng Plong 2, xã Ia Hlốp) mua rượu, thấy bà ở nhà một mình, Klôn đã lấy con dao để trên bàn uy hiếp bà Tý và cướp 500 ngàn đồng.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.