Bắt người đàn ông vu khống, xúc phạm công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong quá trình giải quyết vụ việc không được như ý muốn, Phạm Hữu Chính ở Hà Nam liên tục viết đơn vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một trưởng công an xã.

Ngày 20-4, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Hữu Chính (SN 1964; ngụ xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về tội "Vu khống". Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an tỉnh Hà Nam thi hành lệnh khởi tố, bắt giam người đàn ông viết đơn vu khống, xúc phạm danh dự Trưởng Công an xã Đồn Xá. Ảnh: Công an Hà Nam

Công an tỉnh Hà Nam thi hành lệnh khởi tố, bắt giam người đàn ông viết đơn vu khống, xúc phạm danh dự Trưởng Công an xã Đồn Xá. Ảnh: Công an Hà Nam

Theo Công an tỉnh Hà Nam, 15-5-2023, Phạm Hữu Chính xảy ra tranh chấp về việc đón cháu P.A.Ph. (SN 2019; là cháu nội Chính) với chị Ôn Cẩm L. (mẹ đẻ cháu Ph.) tại trường mầm non xã Đồn Xá, gây mất an ninh trật tự.

Tiếp nhận thông tin, ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Công an xã Đồn Xá cùng 2 cán bộ đã đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Quá trình làm việc, Công an xã Đồn Xá và tổ công tác của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Bình Lục buộc Phạm Hữu Chính phải trao trả lại cháu Ph. cho mẹ đẻ là chị Ôn Cẩm L. chăm sóc theo Quyết định của TAND huyện Bình Lục.

Không chấp nhận kết quả giải quyết, trong thời gian từ ngày 27-8-2023 đến ngày 16-1-2024, Phạm Hữu Chính đã liên tiếp gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng vu khống ông Tiến có hành vi dâm ô, sàm sỡ và cướp sợi dây chuyền có trị giá khoảng 15 triệu đồng của cháu Ph., lấy trộm 5 triệu đồng trong cốp xe xe máy của ông Chính.

Xác minh đơn tố cáo, công an xác định nội dung tố cáo sai sự thật. Mặc dù đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, giải thích hành vi của Phạm Hữu Chính là vi phạm pháp luật, ông Chính vẫn tiếp tục làm đơn vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của ông Tiến buộc ông phải gửi đơn tố giác tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam.

Quá trình điều tra, căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Hữu Chính về tội "Vu khống" quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null