Luật sư bào chữa cho Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo trend 'đi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng giấu ngoài biển'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo trend “đi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng giấu ngoài biển”.

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo trend “đi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng giấu ngoài biển”.

Theo đó, sau khi TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm với bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm vào ngày 11-4 thì trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, Tiktok, Youtube… xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải việc tạo trend “đi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng giấu ngoài biển”.

Trend “đi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng giấu ngoài biển” lan truyền trên mạng xã hội
Trend “đi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng giấu ngoài biển” lan truyền trên mạng xã hội

Cụ thể, thông tin đăng tải kèm hình ảnh Trương Mỹ Lan được cắt ghép với nội dung: “Khi được tòa hỏi giấu 673.000 tỷ đồng ở đâu, bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời: “Các ngươi muốn của cải của ta ư? Ta giấu ngoài biển khơi ấy, ngươi muốn thì ra đó mà tìm”.

Trong đơn, luật sư Thanh cho biết, sau phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã xuất hiện đoạn clip lồng ghép, xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và Trương Mỹ Lan. Đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt, thậm chí đã lan truyền, tạo trend tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội.

Nội dung đoạn hội thoại xuyên tạc lồng ghép vào khẩu hình của bà Trương Mỹ Lan có nội dung:- Chỗ bị cáo giấu tiền có ai biết chưa? - Dạ chưa ai biết. - Vậy bị cáo giấu ở đâu, khai thành khẩn cho Hội đồng xét xử biết để hưởng lượng khoan hồng. - Dạ đang ở ngoài biển ạ. Dạ đúng rồi sáu trăm mấy ngàn tỷ.

Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Luật sư của Trương Mỹ Lan cho rằng, mặc dù là clip cắt ghép nhưng được thực hiện một cách công phu, bài bản khiến nhiều người tin tưởng đó là sự việc có thật.

Điều đó đã tạo dư luận xấu, làm giảm đi sự uy nghiêm của tòa án. Không những vậy, đoạn clip đã xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của Trương Mỹ Lan.

Và không có việc Trương Mỹ Lan nói 673.000 tỷ đồng ở ngoài biển. Vì đây là số tiền được HĐXX tính toán sau khi xét xử và nêu trong phần tuyên án. Luật sư Thanh cho rằng, hành vi của người tạo dựng clip đã vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng theo điểm d Khoản 1 Điều 8 và điểm a, b Khoản 3, Khoản 5 Điều 16 Luật An ninh mạng.

Luật sư Thanh đề nghị các cơ quan xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để răn đe và phòng ngừa chung; đồng thời, mong muốn Cục phát thanh truyền hình, thông tin điện tử yêu cầu các cá nhân đã đăng tải clip và các tổ chức quản lý gỡ bỏ clip này khỏi tài khoản và các nền tảng mạng xã hội, website.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa ngày 11-4. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa ngày 11-4. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Chu Lập Cơ tại tòa chiều 11-4. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Chu Lập Cơ tại tòa chiều 11-4. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) tại tòa. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) tại tòa. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại tòa chiều 11-4. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại tòa chiều 11-4. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng tại tòa chiều 11-4. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng tại tòa chiều 11-4. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại tòa chiều 11-4. Ảnh: CAO THĂNG

Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại tòa chiều 11-4. Ảnh: CAO THĂNG

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CAO THĂNG
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CAO THĂNG

Trước đó, chiều 11-4, TAND tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp hình phạt là tử hình. HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại thì buộc bị cáo bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng.

HĐXX cũng tuyên phạt 85 bị cáo khác trong vụ án này với mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Được tại ngoại lại trộm cắp

Gia Lai: Được tại ngoại lại trộm cắp

(GLO)- Tòa án nhân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Vương (SN 1992; trú thôn An Thượng 2, xã Song An, thị xã An Khê) về tội trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng lợi dụng hiện tượng “Thích Minh Tuệ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt đối tượng lợi dụng hiện tượng “Thích Minh Tuệ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Ngày 23-7, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) di lý đối tượng Lê Thị Hồng Vui (SN 1987, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về Gia Lai để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên phạm tội giết người vì nghĩ bị "nhìn đểu"

3 thanh niên phạm tội giết người vì nghĩ bị "nhìn đểu"

(GLO)- Sáng 23-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Ngô Anh Vũ (SN 2006), Trương Văn Trung (SN 2002) và Trần Như Phong (SN 2005, cùng trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) tổng hình phạt 23 năm tù cùng về tội “Giết người”.