Gia Lai: Công an TP. Pleiku triệt phá nhóm cướp giật nghiện ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để có tiền “chơi” ma túy, từ tháng 3 đến đầu tháng 8-2014, Nguyễn Hoàn Vũ (thường gọi là “Xệ”, SN 1994, trú tại tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã cùng đồng bọn liên tiếp thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Pleiku.


Khoảng 17 giờ ngày 4-8-2014, bà Đinh Thị Mỹ Loan (trú tại 369 Nguyễn Viết Xuân, tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku) điều khiển xe máy BKS 81T4-7226 chở theo con gái từ nhà đến đường Trần Phú. Khi đến gần Công viên Nguyễn Viết Xuân, bà Loan bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều ép sát. Chưa kịp định thần, bà Loan đã bị đối tượng này giật sợi dây chuyền vàng 3 chỉ trên cổ rồi bỏ chạy.
 

Đối tượng Nguyễn Hoàn Vũ. Ảnh: Vĩnh Phúc
Đối tượng Nguyễn Hoàn Vũ. Ảnh: Vĩnh Phúc

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 11-7, một vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự đã xảy ra tại đường Thống Nhất, TP. Pleiku. Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Mai (trú tại tổ 1, phường Ia Kring, TP. Pleiku) với cơ quan Công an, khi bà đang đi xe máy trên đường thì bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều áp sát giật sợi dây chuyền vàng trắng trị giá khoảng 10 triệu đồng trên cổ rồi tẩu thoát về hướng đường Hùng Vương.

Ngoài 2 vụ cướp giật trên, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8-2014, trên địa bàn TP. Pleiku còn xảy ra hàng chục vụ cướp giật dây chuyền, túi xách với thủ đoạn hết sức táo tợn, liều lĩnh. Toàn bộ nạn nhân của các vụ cướp giật trên đều là phụ nữ và thời gian xảy ra các vụ cướp giật hầu hết là vào lúc chiều tối. Theo thông tin mà các bị hại báo cho cơ quan Công an thì nhóm cướp giật thường sử dụng xe máy phân khối lớn và đeo khẩu trang khi gây án.

 

Thông qua Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm cướp giật trên hãy đến Công an TP. Pleiku để cung cấp thêm thông tin.

Trước tình hình này, lãnh đạo Công an TP. Pleiku đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội tập trung lực lượng xác minh, truy tìm nhóm đối tượng gây ra các vụ cướp giật trên địa bàn. Trên cơ sở các nguồn tin trinh sát thu thập được, đến đầu tháng 8, chân dung nhóm đối tượng trên dần lộ diện. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, lúc 0 giờ 30 phút ngày 15-8, Công an TP. Pleiku đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàn Vũ (thường gọi là “Xệ”, SN 1994, trú tại tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku). Tiếp đó, vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, Công an TP. Pleiku tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Lê Nguyên Minh (SN 1988, trú tại 16 Bùi Dự, phường Hoa Lư, TP. Pleiku).

Tại Cơ quan Điều tra, qua đấu tranh, Vũ và Minh khai nhận, bọn chúng chính là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật dây chuyền của bà Loan và bà Mai. Ngoài ra, hai đối tượng trên còn khai nhận thêm, trong thời gian từ tháng 3 đến đầu tháng 8-2014, bọn chúng đã cùng Đoàn Anh Tuấn (SN 1994, trú tại tổ 13, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) thực hiện hàng chục vụ cướp giật dây chuyền, túi xách khác trên địa bàn TP. Pleiku.

Theo Trung tá Hoàng Văn Huân-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Pleiku, cả Vũ, Minh và Tuấn đều là đối tượng nghiện ma túy. Toàn bộ số tài sản cướp giật được, các đối tượng đều đem bán lấy tiền tiêu xài và “chơi” ma túy.

Hiện Công an TP. Pleiku đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Hoàn Vũ và Lê Minh Nguyên đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Đoàn Anh Tuấn để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.