Xứng danh đơn vị quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vừa quản lý bảo vệ vững chắc biên giới, vừa phòng-chống dịch hiệu quả. Với những kết quả đạt được, Đồn vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2021”.
Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh dẫn chúng tôi đi thăm các chốt tuần tra bảo vệ biên giới và Trạm Kiểm soát Cửa khẩu. Trên đường đến các đơn vị, Thượng tá Hùng cho biết: Đơn vị được giao quản lý 17,6 km biên giới giáp với Campuchia. Trên địa bàn có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và nhiều đường mòn, lối mở nên công tác quản lý hoạt động xuất-nhập cảnh được đặt lên hàng đầu. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi đã thành lập các chốt chặn để vừa bảo vệ biên giới, vừa ngăn chặn người xuất-nhập cảnh trái phép. Dù khó khăn gian khổ nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ đều an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chúng tôi đến Chốt phòng-chống dịch và bảo vệ biên giới số 3 khi cán bộ, chiến sĩ đang lên đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới. Thượng úy Đỗ Ngọc Cường-Chốt trưởng-cho hay: “Chốt đóng trên đường tuần tra biên giới, cách xa sở chỉ huy nên gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân trên khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và các quy định về quản lý biên giới. Cùng với đó, tích cực tố giác các hoạt động vi phạm pháp luật, hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép. Nhờ đó, chúng tôi đã nhận được hàng chục nguồn tin quan trọng từ quần chúng nhân dân, giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Cán bộ tại Trạm Kiểm soát cửa khẩu tận tình giải quyết thủ tục cho công dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ tại Trạm Kiểm soát cửa khẩu tận tình giải quyết thủ tục cho công dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Với quan điểm kiểm soát cửa khẩu chặt chẽ, linh hoạt, thích ứng an toàn trong điều kiện mới, từ đầu năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã tập trung nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục xuất-nhập cảnh đảm bảo người, hàng hóa lưu thông để phát triển kinh tế. Những ngày đầu năm, lượng hàng hóa và người lưu thông qua khu vực cửa khẩu tăng. Nhờ tập trung cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin nên đảm bảo lưu thông qua nhanh gọn, đúng thủ tục. Đại úy Trương Quang Phương-Trạm trưởng Trạm Quản lý cửa khẩu-thông tin: “Nhờ áp dụng công nghệ thông tin nên việc giải quyết thủ tục xuất-nhập cảnh được tiến hành nhanh hơn. Trước đây, thời gian thực hiện thủ tục xuất-nhập cảnh đối với một phương tiện là 45 phút thì nay giảm xuống còn 10 phút. Tương tự, đối với hành khách trước đây là 5 phút, nay giảm xuống còn 1 phút. Chúng tôi luôn chú trọng công tác quản lý người, phương tiện chặt chẽ, kết hợp việc phòng-chống dịch và đảm bảo hàng hóa lưu thông nhanh nhất để phục vụ phát triển kinh tế”.
Cùng với gần 300 công nhân của Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh, anh Phan Thanh Quốc cho biết: “Tôi rất vui vì được hỗ trợ làm thủ tục xuất cảnh nhanh gọn”.
Bếp ăn tình thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã góp phần giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn vững bước tới trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bếp ăn tình thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã góp phần giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn vững bước tới trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh còn tích cực thực hiện công tác dân vận, giúp đỡ người dân trên địa bàn biên giới phát triển kinh tế-xã hội. Trong dịp Tết Nhâm Dần, đơn vị đã vận động các doanh nghiệp đóng góp 392 suất quà với trị giá hơn 122 triệu đồng để tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng. Cùng với đó, đơn vị cũng xuất kinh phí tặng gạo nếp, thịt heo cho các làng đón Tết và tặng quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín, già làng, trưởng thôn… Đặc biệt, nhiều năm nay, Đồn vẫn duy trì bếp ăn tình thương giúp các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước tới trường. Hiện nay, đơn vị đang chăm lo từng bữa ăn cho 14 học sinh dân tộc thiểu số trong mô hình “Bếp ăn tình thương”; thăm hỏi, động viên 3 cháu trong mô hình “Nâng bước em đến trường” và chăm sóc, dạy dỗ 2 cháu là “Con nuôi đồn Biên phòng”.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng cho biết thêm: Năm 2021, Đồn được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng”. Đây là niềm vinh dự, tự hào và động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phát động nhiều phong trào thi đua để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phong trào dân vận, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

null