Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt quản lý xuất-nhập cảnh qua biên giới.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Thuận-Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) cho biết: Thời gian qua, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động nói chung, trong đó có công tác quản lý hoạt động xuất-nhập cảnh, xuất-nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, đơn vị chủ yếu làm thủ tục nhập cảnh tiếp nhận người Việt Nam trở về từ Campuchia và bàn giao cho Sở Y tế để tiến hành cách ly theo quy định; phối hợp với các lực lượng thực hiện kiểm tra, kiểm soát hàng hóa qua cửa khẩu, đồng thời làm thủ tục xuất cảnh cho các kỹ thuật viên và chuyên gia kinh tế sang Campuchia làm việc.
Mặc dù lưu lượng người và phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu giảm nhưng không vì thế mà lơ là, chủ quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát xuất-nhập cảnh, xuất-nhập khẩu. Đơn vị bố trí các tổ, chốt kiểm soát phòng dịch trên đoạn biên giới phụ trách và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với các hành vi xuất-nhập cảnh trái phép, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ngay từ cửa ngõ, góp phần ngăn chặn các loại tội phạm.
Người dân làm thủ tục xuất-nhập cảnh tại Trạm Kiểm soát Biên phòng (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh). Ảnh: Anh Huy
Người dân làm thủ tục xuất-nhập cảnh tại Trạm Kiểm soát Biên phòng (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh). Ảnh: Anh Huy
Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 21 vụ/29 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ngoài các trường hợp người Việt Nam đi lao động bên Campuchia nhập cảnh trái phép về nước hòng trốn cách ly theo quy định, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ 2 vụ/2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào địa bàn.
Trung tá Bùi Quốc Chính-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho hay: Sau khi lấy lời khai, làm rõ nhân thân, lai lịch, các mối quan hệ, động cơ nhập cảnh trái phép, đơn vị đã bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng để tiến hành cách ly theo đúng quy định.
Trung tá Bùi Quốc Chính cho biết thêm, cùng với đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép, đơn vị còn chủ động phối hợp với các lực lượng phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 44 vụ/69 đối tượng (tăng 2 vụ, 18 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019) và đã tịch thu, xử lý số tang vật gồm: 19.240 bao thuốc lá ngoại, hơn 31 ngàn khẩu trang các loại, hơn 20 m3 gỗ...
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nhận định: Thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là vào mùa khô và thời điểm cuối năm.
“Chúng tôi tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đặc biệt chú trọng công tác phòng-chống ma túy và các loại tội phạm khác. Đồng thời, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và không bao che, tiếp tay cho các loại đối tượng lạ mặt xâm nhập địa bàn. Chú trọng đầy đủ công tác đối ngoại biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia để nắm tình hình tội phạm, ngăn chặn từ xa, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự địa bàn phụ trách, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nhấn mạnh.  
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.