Xem xét hỗ trợ đầu tư, nâng cấp 3 công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 11/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về giải pháp hỗ trợ 30 tỷ đồng kinh phí đầu tư, mở rộng và nâng cấp 3 công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đề nghị tại Công văn số 105/UBND-KGVX ngày 12/01/2021.

 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn cho biết, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hỗ trợ 30 tỷ đồng nhằm đầu tư xây mới, nâng cấp và mở rộng một số công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2021. Các công trình gồm: Nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum (15 tỷ đồng); mở rộng, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi (10 tỷ đồng); xây mới Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Ia H’Drai (5 tỷ đồng).

Nhấn mạnh đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng đại diện các đơn vị chuyên môn đã nêu một số giải pháp, phương án hỗ trợ kinh phí cho 3 công trình ghi công liệt sĩ nói trên. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Kon Tum lập hồ sơ cụ thể đối với từng công trình để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sớm có phương án xem xét.


 

 Ông A Kang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum phát biểu tại buổi làm việc.
Ông A Kang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum phát biểu tại buổi làm việc.



Ông Lê Ngọc Tuấn cho biết thêm, hiện nay, tỉnh Kon Tum có 10 nghĩa trang liệt sĩ và 34 công trình tưởng niệm liệt sĩ (nhà bia), trong đó có 27 công trình được xây dựng nhiều năm trước, nay xuống cấp, vỏ mộ bị bong, tróc; thông tin trên bia mộ bị mờ; hệ thống sân, đường nội bộ, cổng, tượng đài, hàng rào bảo vệ xuống cấp; vườn hoa cây cảnh chưa đồng bộ cần được sửa chữa, nâng cấp... Mặt khác, tỉnh có 3 địa phương là huyện Ia H’Drai, xã Đăk Blô và xã Đăk Môn-huyện Đăk Glei chưa có công trình ghi công liệt sĩ. Mặc dù hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cân đối nguồn lực để đầu tư, cải tạo, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ, song do nguồn ngân sách tỉnh còn khó khăn, chưa đáp ứng được nguồn lực cần thiết.
 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.


Đặc biệt, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi-nơi thường xuyên phục vụ công tác tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam quy tập ở Lào và Campuchia, cần được cải tạo, nâng cấp kịp thời.
 

Theo Anh Tuấn (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null