Đề nghị bố trí vốn nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước thắng cảnh Tuyền Lâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hồ chứa nước thắng cảnh Tuyền Lâm gần đây xuất hiện hiện tượng bất thường, có nguy cơ mất an toàn đập.

 

 Thân đập và mái hạ lưu đập của hồ chứa nước thắng cảnh Tuyền Lâm có nhiều điểm thấm bất thường - ẢNH: G.B
Thân đập và mái hạ lưu đập của hồ chứa nước thắng cảnh Tuyền Lâm có nhiều điểm thấm bất thường - ẢNH: G.B


Ngày 6.3, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết vừa có tờ trình đề nghị Sở KH-ĐT thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước thắng cảnh Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt). Nguồn vốn cần đầu tư ước khoảng 30 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách T.Ư là 21,5 tỉ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2022.

Như Thanh Niên đã thông tin, hồ chứa nước thắng cảnh Tuyền Lâm được xây dựng từ những năm 1980, dung tích khoảng 28 triệu m3, phục vụ tưới cho 1.832 ha đất sản xuất nông nghiệp phía hạ lưu. Những năm qua, đập đất của hồ này thu hút rất đông người dân và du khách đến dạo mát, ngắm cảnh. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện hiện tượng bất thường, có nguy cơ mất an toàn đập. Cụ thể, thân đập và mái hạ lưu đập có nhiều điểm thấm bất thường; mặt đập bị lún, sụt, rạn nứt; cầu tràn xuống cấp, không đảm bảo cho các phương tiện tải trọng lớn lưu thông... Trong khi đó, khu vực hồ Tuyền Lâm đang trong quá trình xây dựng các dự án du lịch nên xe chở vật liệu có tải trọng lớn thường xuyên qua lại và lượng xe đưa du khách tham quan qua cầu rất nhiều nên cầu có dấu hiệu hư hỏng...

Theo GIA BÌNH (TNO)

Có thể bạn quan tâm