Xe đầu kéo chạy 84km/h trước khi gây tai nạn thảm khốc ở Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng xác định, xe đầu kéo chạy 84km/h ở thời điểm gây tai nạn làm 3 người chết tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (Đắk Nông).

Vào lúc 8h5’ ngày 25/7, xe đầu kéo BKS 50H-058.81 kéo theo rơ moóc BKS 51R-095.11 do Hoàng Văn Nghĩa (SN 1988), trú tại Nghệ An điều khiển gây tai nạn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (Đắk Nông). Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 8 căn nhà của người dân bị sập.

Xe ô tô đầu kéo BKS 50H-058.81 kéo theo rơ móc BKS 51R-095.11 do tài xế Hoàng Văn Nghĩa (SN 1988), trú thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) mất kiểm soát và gây ra vụ tai nạn thảm khốc

Xe ô tô đầu kéo BKS 50H-058.81 kéo theo rơ móc BKS 51R-095.11 do tài xế Hoàng Văn Nghĩa (SN 1988), trú thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) mất kiểm soát và gây ra vụ tai nạn thảm khốc

Camera an ninh của người dân ghi lại hình ảnh xe đầu kéo BKS 50H-058.81 do Hoàng Văn Nghĩa điều khiển chạy với tốc độ cao, vượt một xe đầu kéo khác rồi mất lái lao vào dãy nhà dân bên đường.

Dữ liệu từ Cục đường bộ Việt Nam về tốc độ xe đầu kéo thời điểm gây tai nạn tại km1818+100 trên đường Hồ Chí Minh

Dữ liệu từ Cục đường bộ Việt Nam về tốc độ xe đầu kéo thời điểm gây tai nạn tại km1818+100 trên đường Hồ Chí Minh

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông, qua trích xuất dữ liệu từ Cục đường bộ Việt Nam cho thấy, xe đầu kéo BKS 50H-058.81 chạy với vận tốc 84km/h ở thời điểm xảy ra tai nạn (8h3’10’’).

Tốc độ này vượt 40% so với tốc độ cho phép ở đoạn đường này (60km/h). Dữ liệu cũng cho thấy xe đầu kéo tăng tốc rất nhanh trong thời gian ngắn trước khi xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ những người gặp nạn trong vụ tai nạn

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ những người gặp nạn trong vụ tai nạn

Theo Công an tỉnh, sau khi xảy ra tai nạn tài xế Hoàng Văn Nghĩa chỉ bị thương nhẹ và đến Công an xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil trình diện. Công an xác định, tài xế này không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể khi điều khiển xe đầu kéo.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null