Xây dựng thương hiệu "Gạo Phú Thiện": Giải pháp nâng cao thu nhập cho nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thảo khoa học “Quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận gạo Phú Thiện-Gia Lai” do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Phú Thiện tổ chức mới đây đã thu hút nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp về lúa gạo hàng đầu cả nước đến dự. Đa số ý kiến cho rằng, huyện Phú Thiện hội đủ tiềm năng để sản xuất lúa gạo hàng hóa quy mô lớn, nhưng phải xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện” để nâng cao thu nhập cho nông dân.
Tiềm năng to lớn
Tại hội thảo, nhiều chuyên gia hàng đầu cả nước về sản xuất, tiêu thụ lúa gạo cho rằng, huyện Phú Thiện hội đủ 3 yếu tố là “thiên-địa-nhân” để sản xuất lúa gạo hàng hóa quy mô lớn, nâng lên tầm quốc gia, quốc tế. Trong đó, huyện có diện tích lúa nước lớn nhất Tây Nguyên với hơn 6.000 ha, lại được cấp nước bằng hệ thống tự chảy của công trình thủy lợi Ayun Hạ nên mỗi năm làm được 2 vụ lúa thuận lợi. Cánh đồng lúa của huyện tập trung, liền thửa trải dài là điều kiện thuận lợi để tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn một giống, điều mà rất nhiều địa phương trong cả nước loay hoay nhiều năm nhưng chưa giải quyết được.
Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao bằng công nhận “Nhãn hiệu chứng nhận gạo Phú Thiện-Gia Lai” cho lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện. Ảnh: P.S
Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao bằng công nhận “Nhãn hiệu chứng nhận gạo Phú Thiện-Gia Lai” cho lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện. Ảnh: P.S
Người nông dân huyện Phú Thiện cần cù, chịu khó và có kinh nghiệm lâu năm về sản xuất lúa nước. Từ năm 2012, Huyện ủy Phú Thiện đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tiến tới xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”. Hàng năm, địa phương đều ưu tiên kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ nông dân duy trì và nhân rộng diện tích cánh đồng lúa lớn một giống lên 1.200 ha với bộ lúa giống ổn định năng suất cao, chất lượng khá gồm các giống: LH12, OM4900 và TBR225. Cùng với đó, yếu tố thời tiết phân thành 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa (mùa khô kéo dài, số ngày nắng nhiều hơn ngày mưa); độ bức xạ mặt trời mạnh và biên độ nhiệt dao động lớn trong mùa khô đã tạo cho gạo Phú Thiện có chất lượng cao thuộc nhóm đứng đầu cả nước…
Năng suất lúa trên cánh đồng Phú Thiện đạt bình quân 8,5 tấn/ha; tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 2019 đạt hơn 100.000 tấn. Trong đó, hầu hết sản lượng lúa dùng để bán. Thị trường tiêu thụ đã được hình thành thông qua hoạt động thu mua của thương lái; có trường hợp mua tới hơn 100 tấn lúa/năm. Sản phẩm gạo Phú Thiện đã có mặt ở một số thị trường lớn trong nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đak Lak, Kon Tum… Đặc biệt, mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng chứng nhận “Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Phú Thiện-Gia Lai” đã định danh gạo Phú Thiện trên bản đồ lúa gạo cả nước; khẳng định quyền được bảo hộ mặt hàng gạo Phú Thiện trên toàn quốc và mở ra cơ hội để “Gạo Phú Thiện” vươn xa ra các thị trường lớn hơn. Trong báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Rơ Chăm La Ni-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cũng đã khẳng định: “Đây là bước đột phá, mở ra cơ hội to lớn và là bước ngoặt đối với người dân trồng lúa, các hợp tác xã, các doanh nghiệp kinh doanh, các nhà sản xuất, chế biến gạo Phú Thiện nói riêng và đối với người nông dân trong toàn tỉnh nói chung”. 
Hướng đến xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”
Theo PGS-TS. Nguyễn Văn Hoan-Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các yếu tố thuận lợi đã nêu chính là tiền đề để xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng khu vực Tây Nguyên và vươn ra cả nước. Tuy nhiên, để có nền sản xuất lúa bền vững, có thương hiệu gạo đích thực thì ngành sản xuất lúa gạo của Phú Thiện còn đứng trước những thách thức không nhỏ.
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Văn Hoan cho rằng, để phát huy “Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Phú Thiện-Gia Lai” và hướng đến xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện” nhằm tăng thu nhập cho người trồng lúa thì phải tổ chức lại sản xuất. Lâu nay, nông dân Phú Thiện sản xuất lúa theo hộ gia đình, mua bán tự do cho thương lái thì nay phải hình thành và đi ngay vào hoạt động công ty chuyên biệt về sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ lúa gạo; hình thành hiệp hội các nhà sản xuất lúa gạo chất lượng cao. “Các hộ nông dân, hợp tác xã là thành viên của hiệp hội. Các thành viên của hiệp hội cùng là đối tác của công ty để đảm bảo tính bền vững của đầu vào, đầu ra. Các thành viên của hiệp hội cùng cam kết và thực hiện gieo cấy giống có cấp xác nhận để giúp sản phẩm làm ra có độ đồng đều cao. Họ còn cùng nhau thực hiện “3 giảm, 3 tăng”, cùng cơ giới hóa, sử dụng bộ giống mới chất lượng gạo mềm, thơm, ngon. Bằng các giải pháp đồng bộ này, hiệp hội sẽ góp phần làm cho sản xuất lúa gạo bền vững”-PGS-TS. Nguyễn Văn Hoan cho hay.
Người dân huyện Phú Thiện thu hoạch lúa. Ảnh: Đức Thụy
Người dân huyện Phú Thiện thu hoạch lúa. Ảnh: Đức Thụy
Cũng theo PGS-TS. Nguyễn Văn Hoan, người nông dân huyện Phú Thiện phải thay đổi cách gieo sạ lâu nay tốn nhiều lúa giống (189-190 kg/ha) bằng cách ươm mạ theo khay và cấy bằng máy chỉ tốn 100-110 kg/ha. Bên cạnh đó, nông dân phải dùng lúa giống xác nhận do công ty chuyên về giống cung cấp… Hội đủ các yếu tố đó sẽ giúp cây lúa chắc khỏe, đẻ nhánh tốt, đạt năng suất tối đa 13 tấn/ha chứ không phải 8,5 tấn như hiện nay và quan trọng hơn là sẽ có hạt lúa đồng đều đạt tỷ lệ 98%. Đây là yếu tố tiên quyết để xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”.
Cùng quan điểm, ông Trần Mạnh Báo-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed-cho rằng: Việc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng công nhận “Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Phú Thiện-Gia Lai” mới chỉ là yếu tố ban đầu, để xây dựng thương hiệu gạo còn là một chặng đường dài gian nan. “Điều kiện tự nhiên thuận lợi và ý chí của chúng ta mới chỉ là yếu tố cần. Quan trọng hơn, huyện Phú Thiện phải xây dựng cho được quy trình sản xuất lúa gạo sạch, an toàn và công khai, minh bạch từ khâu gieo cấy, chăm sóc cho đến thu hoạch, chế biến, bảo quản, đóng gói gạo đưa ra thị trường. Thương hiệu gạo là của tập thể, trong đó 3 yếu tố cấu thành là công ty, hợp tác xã và người nông dân. Cả 3 phải cùng thống nhất tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất đó và bình đẳng về lợi nhuận thu được”-ông Báo nhấn mạnh.
Khẳng định ủng hộ chủ trương xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”, bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-cho biết, bà là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Kinh doanh và Chế biến Tây Nguyên-đơn vị chủ đầu tư Nhà máy chế biến gạo Phú Thiện. Nhà máy có vốn đầu tư 111 tỷ đồng, công suất chế biến 6 tấn lúa/giờ; hiện đang thi công nhà điều hành, nhà xưởng. “Chậm nhất là quý III-2020, nhà máy bắt đầu vận hành sản xuất. Chúng tôi đồng hành cùng với chính quyền, doanh nghiệp, các hợp tác xã và người nông dân trong hành trình xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”, hướng đến mục tiêu nâng cao thu nhập cho nông dân trồng lúa”-bà Sen thông tin. 
Ông Lưu Đức Thanh-Giám đốc Trung tâm thẩm định, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu quốc tế (Cục Sở hữu trí tuệ) cho rằng: Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện là chủ sở hữu “Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Phú Thiện-Gia Lai”. Vì vậy, trước mắt, huyện nên bắt tay quảng bá rộng rãi nhãn hiệu này để gạo Phú Thiện được mọi người biết đến, đưa vào các siêu thị lớn, có điều kiện vươn xa ra thị trường cả nước.
Xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện” là niềm mong mỏi của người dân và chính quyền huyện Phú Thiện. Việc trước mắt, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên thì UBND huyện Phú Thiện phải quản lý, khai thác tốt “Nhãn hiệu chứng nhận gạo Phú Thiện-Gia Lai” để hướng tới tăng thu nhập cho nông dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh phải vào cuộc cùng với huyện Phú Thiện xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”, trước hết là kết nối với các doanh nghiệp và các nhà khoa học để hướng dẫn nông dân quy trình sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tăng thu nhập.
PHƯƠNG SANG

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.