Xây dựng thương hiệu cho sản phâm nông nghiệp gắn mỗi xã một sản phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 3-1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Xuân Cường-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tại điểm cầu Gia Lai có  đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, trong năm 2018, tổng giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,86% so với năm 2017; trong đó nông nghiệp tăng 2,91%, lâm nghiệp tăng 6,1%, thuỷ sản tăng 6,5%; GDP nông-lâm-thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 42,4%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 40,02 tỷ USD. Cả nước đã chuyển đổi được khoảng 105.000 ha lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và các cây màu, cây làm thức ăn chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Tổng đàn heo đạt 28,1 triệu con (tăng 2,7%), đàn gia cầm đạt khoảng 409 triệu con (tăng 6,1%), đàn bò 5,8 triệu con (tăng 2,6%), đàn trâu đạt 2,42 triệu con. Tổng sản lượng thủy sản năm 2018 ước đạt 7,75 triệu tấn, tăng 6,1%. Đối với chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, cả nước có 3.787 xã (42,4%) và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 718 xã và 18 huyện so với năm 2017; bình quân đạt 14,33 tiêu chí/xã; chỉ còn 21 xã dưới 5 tiêu chí; 92% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh...
Ảnh: Lê Nam
Ảnh: Lê Nam
Tuy nhiên, nông nghiệp, nông thôn nước ta vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao đã cản trở quá trình sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Công nghiệp chế biến sâu gây tổn thất sau thu hoạch còn cao; thị trường tiêu thụ ngày càng biến động, nguy cơ rủi ro cao, trong khi năng lực quản trị công tác dự báo cung-cầu còn bất cập. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và quản lý an toàn thực phẩm vẫn rất khó khăn, phức tạp...
Đối với tỉnh Gia Lai, năm 2018, ngành nông nghiệp cũng có phát triển ổn định và tương đối toàn diện. Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt hơn 27.054 tỷ đồng (đạt 100,03% kế hoạch), tăng 5,51% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nông nghiệp tăng 5,76%, lâm nghiệp giảm 8,43%, thuỷ sản tăng 6,32% so với cùng kỳ. Tổng diện dích gieo trồng đạt 535.364 ha cây trồng các loại. Tái canh cà phê được 3.358 ha (đạt 147,9% kế hoạch). Thu hút được 10 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tổng diện tích cây trồng áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước được 23.571 ha đạt 94,5% so với kế hoạch. Cuối năm 2018 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 60 xã...
Ảnh: Lê Nam
Ảnh: Lê Nam
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp trong năm qua. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016-2020), do đó toàn ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển đất nước, kế hoạch phát triển ngành; tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Hướng tới “Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”. Toàn ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 3,0%, giá trị sản xuất trên 3,11%; kim ngạch xuất khẩu trên 43 tỷ USD; có 50% xã và ít nhất 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng trên 41,85%. Làm tốt công tác xây dựng thị trường và thương hiệu cho sản phâm nông nghiệp và gắn mỗi xã một sản phẩm. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, công nghệ chế biến và phát triển mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Xây dựng nông thôn mới phải làm sao nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, năm nay dự báo El Nino nên ngành nông nghiệp phải phải theo dõi diễn biến thời tiết để có những cảnh báo cho nông dân sản xuất an toàn, hiệu quả...
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

null