Xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong một cách chặt chẽ, khoa học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy một cách chặt chẽ, khoa học.

Chiều 14-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương có buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh để nắm tình hình triển khai các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh.

1bg.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Quan tâm chăm lo Tết cho đoàn viên, hội viên

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan khối MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đã báo cáo về công tác chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn; trình bày phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và cấp huyện đã xuất Quỹ “Vì người nghèo” hơn 1,4 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng 2.404 suất quà cho người nghèo, công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2025.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết 16 đồng chí và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; thăm, chúc Tết 91 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hoàng Phong thông tin: Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, hàng ngàn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh chăm lo. Liên đoàn Lao động tỉnh đã khởi động các hoạt động với chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng”; phối hợp tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn trực tuyến năm 2025” bằng hình thức livestream trên các trang mạng xã hội; một số Công đoàn ngành tổ chức “Bữa cơm Công đoàn-Mừng Xuân ơn Đảng”…

Đồng thời, trao tặng hàng trăm suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh là con đoàn viên, người lao động khó khăn. “Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải sẽ tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ cho khoảng 100 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng người thân ở các tỉnh phía Bắc”-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thông tin thêm.

2chu-tich-ldld-tinh-nguyen-hoang-phong-tham-gia-y-kien.jpg
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hoàng Phong tham gia ý kiến. Ảnh: Phương Dung

Với phương châm “Không để phụ nữ, trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh tập trung triển khai hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em được đỡ đầu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Rơ Chăm H’Hồng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội đã vận động được hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, đã hỗ trợ xây dựng 7 mái ấm tình thương, trao 102 phương tiện sinh kế; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; thăm, tặng quà 3.271 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế và 2.979 trẻ em nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà và tiền mặt cho 2.936 phụ nữ, trẻ em vùng biên giới…

Khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Về thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đã đề xuất phương án cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quy trình, quy định.

Cụ thể: Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến giảm từ 5 ban xuống còn 3 ban đối với cơ quan Liên đoàn; giảm từ 5 Công đoàn ngành xuống còn 3. Riêng 2 đơn vị sự nghiệp là Nhà khách Công đoàn và Nhà Văn hóa Lao động đang chờ hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tỉnh Đoàn mỗi đơn vị dự kiến giảm 1 đầu mối bên trong. Riêng các Hội: Nông dân, Cựu chiến binh, Liên hiệp phụ nữ tỉnh đề nghị giữ nguyên các phòng, ban vì đã thực hiện sắp xếp, tinh giản trước đó.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị trong khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối các nguồn xã hội hóa để chăm lo Tết cho người dân, nhất là đối tượng đoàn viên, hội viên, nông dân; đảm bảo mọi người đều được đón Tết tươi vui, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các đơn vị trong hoạt động chăm lo Tết cần cân đối địa bàn, đảm bảo đối tượng và tránh tình trạng nơi có nơi không, trùng lặp đối tượng; quà tặng cần thiết thực, hiệu quả, đúng nhu cầu, đúng người thụ hưởng. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức hoạt động, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để có lộ trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm việc chăm lo thiết thực, hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận, biểu dương việc các đơn vị đã chủ động chuẩn bị các nội dung, phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đã thống nhất và có phương án kết thúc Đảng đoàn và sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong đảm bảo theo quy trình, quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở các nội dung đã trao đổi, thống nhất tại buổi làm việc, các đơn vị trong khối xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy một cách chặt chẽ, khoa học và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngay trong tuần để tổng hợp. Trong đó, lưu ý rà soát lại hoạt động các trang tin có sử dụng ngân sách để báo cáo đề xuất kết thúc hoạt động theo ý kiến góp ý của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, hoàn thiện tờ trình chung để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai thực hiện số hóa dữ liệu Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh, hoàn thành vào nửa đầu tháng 3-2025. Đồng thời chủ động tính toán, hướng đến số hóa tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null