Xây dựng gia đình từ giá trị truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ đã khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Khắc ghi lời dạy của Bác, các ngành, địa phương tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động để xây dựng nếp sống văn hóa gia đình từ nền tảng giá trị truyền thống.
Ông Ngô Tuyến-Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho hay: Không phải ngẫu nhiên mà người ta vẫn gọi gia đình là tổ ấm. Gia đình là nơi mà mỗi người dù bất luận trong hoàn cảnh nào cũng muốn quay về tìm kiếm sự bình yên. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay, nhiều giá trị, chuẩn mực truyền thống của tổ ấm đang thay đổi. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đến với nhau khi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng để rồi dẫn đến tan vỡ. Nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn, không dành thời gian quan tâm chăm sóc con cái hay đòi hỏi, ép buộc con mình vì những kỳ vọng quá đáng. Cũng có không ít chuyện con cái dùng những lời lẽ không hay, không đúng phép tắc với bố mẹ; nạn quấy rối, xâm hại trẻ em... còn xảy ra.  
Vì vậy, từ năm 2019 đến nay, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” với tiêu chí chung được xây dựng trên 4 nguyên tắc: tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ. Theo đó, bộ tiêu chí đặt ra các mối quan hệ vợ chồng (chung thủy, nghĩa tình); cha mẹ với con, ông bà với cháu (gương mẫu, yêu thương); con với cha mẹ, cháu với ông bà (hiếu thảo, lễ phép); anh, chị, em (hòa thuận, chia sẻ).
Nói về tình hình thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” ở địa phương, ông Võ Sỹ Bình-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đức Cơ-cho hay: “Để thực hiện hiệu quả các nguyên tắc trong bộ tiêu chí, đầu năm nay, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các thôn làng, gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn làng văn hóa”. Theo đó, 100% thôn, làng, tổ dân phố đăng ký đạt danh hiệu văn hóa, 93,4% gia đình đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” vào cuối năm 2022. Đến nay, toàn huyện có 17.522 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Vợ chồng ông Rơ Châm Toàn (số 589 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ)hàng ngày vui vầy bên con cháu, ngoan ngoãn, thành đạt. Ảnh: Đinh Yến
Vợ chồng ông Rơ Châm Toàn (số 589 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) hàng ngày vui vầy bên con cháu, ngoan ngoãn, thành đạt. Ảnh: Đinh Yến
Trò chuyện với chúng tôi, ông Rơ Châm Toàn (số 589 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Vợ chồng tôi có với nhau 5 mặt con. Hiện tại, 4 cháu đã xây dựng gia đình đều có công việc ổn định. Con cái ngoan ngoãn, chịu khó học tập. Đây là thành công lớn nhất đối với vợ chồng chúng tôi khi cả đời vất vả để nuôi dạy con cái nên người; vợ chồng hòa thuận sống bên nhau hạnh phúc”.
Nói về kinh nghiệm xây dựng gia đình, ông Toàn cho rằng, dù là máu mủ nhưng mỗi người một tính cách, có quan điểm và suy nghĩ khác nhau nên rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Để chung sống hòa thuận dưới một mái nhà, người lớn phải có trách nhiệm dạy bảo con cháu đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn nhận mọi việc, biết chia sẻ, cảm thông, tránh hiềm khích, đố kỵ. Từ đó, mỗi thành viên sẽ hiểu và yêu thương nhau hơn. 
Cùng với việc gìn giữ nếp sống văn hóa, gia đình ông Toàn luôn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, hòa nhã với xóm giềng, là tấm gương sáng cho bà con lối xóm học tập. Năm 2020, gia đình ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015-2020.
Nhiều gia đình ở xã Ia Din không chỉ làm kinh tế giỏi mà luôn tích cực tìm hướng đi mới trong xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ảnh: Đinh Yến
Nhiều gia đình ở xã Ia Din (huyện Đức Cơ) không chỉ làm kinh tế giỏi mà luôn tích cực tìm hướng đi mới trong xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ảnh: Đinh Yến
Theo xu thế phát triển của xã hội, gia đình truyền thống nhiều thế hệ dần thay thế bằng mô hình gia đình nhỏ. Điều đó ít nhiều khiến sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong mỗi gia đình nới rộng khoảng cách. Về điều này, ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-nhìn nhận: Để giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống hiện đại, các thành viên, nhất là vợ và chồng cần nhận thức, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Với chủ đề “Gia đình bình an-xã hội hạnh phúc” trong Ngày Gia đình Việt Nam 2022, TP. Pleiku đã có nhiều hoạt động như: vận động các gia đình tham gia cuộc thi viết về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phát động; phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể, xã, phường tổ chức thăm hỏi các gia đình tiêu biểu; thành lập các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc; hội thảo, tập huấn về nội dung đề cao những giá trị cốt lõi của gia đình, tạo tiền đề cho một xã hội phát triển lành mạnh, bền vững.
Để tiếp tục phát huy giá trị truyền thống văn hóa gia đình Việt, ông Nguyễn Văn Hạnh-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: Ngành Văn hóa chú trọng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí công nhận gia đình văn hóa, làm thấm sâu vào nếp sống hàng ngày của các gia đình, tạo nên môi trường lành mạnh, góp phần hình thành nhân cách văn hóa của mỗi thành viên trong gia đình. Một gia đình bình an chính là tiền đề quan trọng để xây dựng một xã hội hạnh phúc. Vì vậy, xây dựng gia đình văn hóa là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết. Kết quả của công tác này, ngoài vai trò trách nhiệm của ngành Văn hóa còn cần sự tham gia tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh.
ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp tăng tuyển người mới vào nghề nhưng sinh viên vẫn khó tìm việc

Doanh nghiệp tăng tuyển người mới vào nghề nhưng sinh viên vẫn khó tìm việc

(GLO)- Khảo sát xu hướng tuyển dụng mới nhất cho thấy, có tới 57% doanh nghiệp tại Việt Nam đang gia tăng tuyển dụng nhân sự mới vào nghề so với năm 2025, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và dữ liệu. Xu hướng này diễn ra mạnh nhất trong ngành thông tin.

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026: Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

(GLO)- Chiều 9-9, Ban Tổ chức cùng 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã đến thăm, động viên bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển bền vững. Những “lá chắn” này góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và hạn chế những vụ việc bạo lực ngay từ cơ sở.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

null