Xác minh tài sản 11 cá nhân liên quan vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan điều tra đề nghị tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin về các bất động sản, nhà máy, tài sản.... và tạm dừng giao dịch tài sản đối với 11 người liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 30-6, nguồn tin cho biết các sở, ngành và địa phương của tỉnh Lâm Đồng đang xác minh để cung cấp thông tin liên quan đến 11 cá nhân theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát Kinh tế) thuộc Bộ Công an.

6 trong số 11 cá nhân mà Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị làm rõ tài sản (từ trái qua, trên xuống): Lê Quang Thung, Huỳnh Trung Trực, Phạm Văn Thành Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Công Tài, Nguyễn Trọng Cảnh. Ảnh: Bộ Công an.

6 trong số 11 cá nhân mà Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị làm rõ tài sản (từ trái qua, trên xuống): Lê Quang Thung, Huỳnh Trung Trực, Phạm Văn Thành Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Công Tài, Nguyễn Trọng Cảnh. Ảnh: Bộ Công an.

Việc này là để phục vụ điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Ria - Vũng Tàu, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Vụ án này đã được khởi tố theo quyết định ngày 23-5 và quyết định bổ sung ngày 28-5 của Cục Cảnh sát Kinh tế.

11 cá nhân nêu trên gồm: Lê Quang Thung (nguyên Tổng Giám đốc, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam); Huỳnh Trung Trực (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn); Phạm Văn Thành (cựu Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn); Nguyễn Trọng Cảnh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Công Tài (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thị Gái (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai); Nguyễn Thành Châu (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Đồng Nai); Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín); Đoàn Ngọc Phương và Khương Thanh Tùng.

Cơ quan điều tra đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về bất động sản, dự án, nhà máy, cơ sở sản xuất… đứng tên 11 cá nhân này; đồng thời tạm dừng giao dịch đối với các tài sản, bất động sản nêu trên (nếu có).

Trước đó ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP HCM.

Đồng thời cơ quan này cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 9 trong 11 cá nhân (trừ Đoàn Ngọc Phương và Khương Thanh Tùng) đề điều tra vụ án về tội danh trên.

Riêng hai cá nhân gồm Đoàn Ngọc Phương (Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ"; Khương Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long) bị bắt giam và khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null