Xã Cát Hưng (Phù Cát): Cánh đồng Bàu Lát bỏ trống gây lãng phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gọi tới đường dây nóng Báo Bình Định, người dân ở xã Cát Hưng (huyện Phù Cát), phản ảnh: Hiện là thời điểm canh tác vụ Hè năm 2022, nhưng cánh đồng Bàu Lát rộng hơn 21 ha thuộc các thôn Hưng Mỹ 1, Hưng Mỹ 2, Mỹ Long (xã Cát Hưng) lại trong tình trạng bỏ trống, nước ngập lênh láng.

Ông Trần Văn Hùng, ở thôn Hưng Mỹ 1, cho biết: Cánh đồng Bàu Lát có địa hình dạng lòng chảo, trũng thấp nên thường xuyên bị ngập úng. Trong khi đó, hệ thống mương tiêu tại đây dù đã được nâng cấp nhưng không thể tiêu úng hiệu quả. Vào đầu mỗi vụ sản xuất, người dân và chính quyền địa phương phải dùng nhiều máy bơm hoạt động hết công suất, bơm nước từ ruộng ra hệ thống mương tiêu mới có thể gieo sạ.

Cánh đồng Bàu Lát trong tình trạng hoang hóa, nước ngập lênh láng (ảnh chụp ngày 13.7). Ảnh: V.L

Cánh đồng Bàu Lát trong tình trạng hoang hóa, nước ngập lênh láng (ảnh chụp ngày 13.7). Ảnh: V.L

Tuy nhiên, chỉ cần một cơn mưa nhỏ, đồng ruộng lại bị ngập; nhiều diện tích không kịp tiêu úng khiến lúa giống bị hư hỏng phải gieo sạ lại. Thực trạng này vừa làm tốn công sức, vừa gây thiệt hại tiền bạc của nông dân nên nhiều người đành bỏ hoang ruộng, không canh tác.

Ông Võ Ngọc Thương, Chủ tịch UBND xã Cát Hưng xác nhận: 192 hộ dân ở thôn Hưng Mỹ 1, Hưng Mỹ 2, Mỹ Long có đất trồng lúa tại cánh đồng Bàu Lát. 5 năm trở lại đây, đồng ruộng thường xuyên phải bỏ hoang nên người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phù Cát, UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan có biện pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng ngập úng tại cánh đồng Bàu Lát. Các cấp, ngành của tỉnh đã xem xét, đưa ra phương án cải tạo đồng ruộng, nhưng do khó khăn về nguồn kinh phí nên chưa thể thực hiện.

“Sở KH&CN đã và đang phối hợp với chính quyền, người dân địa phương thí điểm thực hiện mô hình đào ao nuôi cá kết hợp trồng sen tại 2 ha thuộc cánh đồng Bàu Lát. Nếu mô hình này thành công và đạt hiệu quả kinh tế sẽ tiếp tục nhân rộng; tiến tới chuyển công năng cánh đồng sang nuôi cá kết hợp trồng sen và mở dịch vụ du lịch sinh thái tại khu vực này”, ông Lê cho biết thêm.

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

(GLO)- Chiều 23-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Gào tổ chức chương trình thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn pháp luật cho 169 gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

null