Từ khóa: vui chơi

Gia Lai: “Đánh thức” tiềm năng phát triển kinh tế đêm

Gia Lai: “Đánh thức” tiềm năng phát triển kinh tế đêm

(GLO)- Gia Lai có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế đêm như: dân số trẻ, sở hữu nét văn hóa-nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc, thời tiết ban đêm dễ chịu... Trên cơ sở đó, các địa phương đang đề xuất những mô hình phát triển kinh tế đêm phù hợp, hấp dẫn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chọn trường cho con

Chọn trường cho con

Những ngày qua, các nhà tíu tít việc so điểm chuẩn, chọn trường cấp ba cho con. Ít ngày trước thì cũng xôn xao việc lo cho trẻ vào trường cấp hai cho ổn thỏa, vì ngoài việc xét kết quả tốt nghiệp cấp một của các cháu, nhiều trường cấp hai cũng tổ chức thi riêng để lọc đầu vào.
Sắc màu vườn hoa ngoại ô Phố Núi

Sắc màu vườn hoa ngoại ô Phố Núi

(GLO)- Giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những người yêu thích dịch chuyển cũng đành phải tạm gác các chuyến đi chơi xa. Bù lại, ở vùng ngoại ô TP. Pleiku, nhiều vườn hoa rực rỡ sắc màu mở cửa, sẵn sàng đón khách đến tham quan, chụp ảnh, trở thành điểm vui chơi, giải trí an toàn.
Gia Lai: Kỳ nghỉ lễ vui tươi, bổ ích

Gia Lai: Kỳ nghỉ lễ vui tươi, bổ ích

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 4 ngày nên người dân Gia Lai có nhiều thời gian chọn lựa các địa điểm tham quan, vui chơi, giải trí sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng.
Mùng 2 Tết: Nô nức du Xuân

Mùng 2 Tết: Nô nức du Xuân

(GLO)- Nếu như ngày đầu tiên của năm mới, mọi người hầu hết đều dành thời gian để đi chùa, chúc Tết người thân thì bước sang mùng 2, nhiều gia đình đã khởi hành chuyến du Xuân đến những nơi xa hơn. Các cửa hàng, chợ, trung tâm thương mại… cũng bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại.
Những người không có Tết

Những người không có Tết

(GLO)- Sum vầy trong không gian gia đình, vui chơi, nghỉ ngơi sau một năm lao động… Tết là thế, nên người người đều mong. Tuy nhiên, vì gánh nặng mưu sinh, nhiều người không có Tết.
Chư Sê chỉnh trang đô thị đón Tết

Chư Sê chỉnh trang đô thị đón Tết

(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Sê đã tập trung nguồn lực xây dựng, chỉnh trang đô thị theo hướng năng động, hiện đại. Trước thềm năm mới Mậu Tuất 2018, huyện cũng đã đầu tư kinh phí cải tạo mỹ quan đô thị để phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân.