Vụ hồ thủy điện Yaly ô nhiễm: Sẽ lấy mẫu nước đi kiểm nghiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở TN-MT tỉnh Kon Tum sẽ lấy mẫu nước tại lòng hồ thủy điện Yaly để kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nước bị ô nhiễm chuyển màu xanh đục, đặc quánh, có mùi hôi.
Ngày 20.1, ông Huỳnh Thúc Viên, Trưởng phòng Môi trường, Sở TN-MT Kon Tum cho biết, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng nước hồ thủy điện Yaly ô nhiễm, đơn vị đã chỉ đạo Phòng TN-MT H.Sa Thầy đi kiểm tra làm rõ.

Hồ Yaly bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Đức Nhật
Hồ Yaly bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Đức Nhật
Đồng thời sở sẽ cử cán bộ xuống khảo sát, lấy mẫu nước ở hồ này đi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước xanh đục, đặc quánh và bốc mùi hôi.
Ông Viên cho hay, theo báo cáo sơ bộ của Phòng TN-MT H.Sa Thầy thì khu vực này có diện tích canh tác nông nghiệp bán ngập khá lớn. Bên cạnh đó, nhiều diện tích trồng mì người dân nhổ không kịp, một số bị ngập khiến củ mì phân hủy, gây ô nhiễm hữu cơ.
Cũng theo ông Viên, tại khu vực này có 4 nhà máy chế biến nông sản. Tuy nhiên, qua hệ thống quan trắc tự động thì nước thải của các nhà máy này đạt loại A. Việc các nhà máy này xả thải ra môi trường đều được kiểm soát thông qua hệ thống quan trắc tự động. Hiện nay hệ thống này đang được nâng cấp do sửa chữa trụ sở nên việc kiểm soát bị gián đoạn.

Nước hồ chuyển màu xanh đục, bên trên nổi bọt màu trắng. Ảnh: Đức Nhật
Nước hồ chuyển màu xanh đục, bên trên nổi bọt màu trắng. Ảnh: Đức Nhật
Trả lời câu hỏi nguồn nước ô nhiễm có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân hay không, ông Viên cho rằng việc củ mì phân hủy, tạo ra màu xanh trong nước là bình thường.
"Nước này có nguồn gốc hữu cơ cũng giống như phân bón thôi. Nếu sử dụng để bón cho cây trồng thì cũng tốt, chứ nó có ô nhiễm hóa chất gì đâu. Bây giờ chỉ có nước ở hồ bơi là không ngứa thôi. Nước không sạch thì gây ngứa là bình thường", ông Viên nói.
Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, thời gian qua, người dân tại các xã Yaly, Ya Xiêr (H.Sa Thầy, Kon Tum) rất hoang mang, lo lắng khi nước tại lòng hồ thủy điện Yaly bỗng chuyển màu xanh đục.

Theo nhận định của Phòng TN-MT H.Sa Thầy, ô nhiễm đến từ củ mì. Ảnh: Đức Nhật
Theo nhận định của Phòng TN-MT H.Sa Thầy, ô nhiễm đến từ củ mì. Ảnh: Đức Nhật
Nhiều khu vực nước hồ thủy điện Yaly đặc quánh, dạt vào 2 bên bờ bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống và quá trình canh tác của người dân. Người dân mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ ô nhiễm để bà con yên tâm sinh sống.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null